Vào nội dung chính
CÔNG GIÁO - ĐẠI HỘI - THANH NIÊN

Đại Hội Giới Trẻ Công giáo: Dự kiến 1 triệu người tham dự Đêm canh thức với Giáo hoàng

Đại Hội Thanh Niên Công giáo Thế giới (World Youth Day, WYD) diễn ra từ ngày 03-05/08/2023 tại thủ đô Bồ Đào Nha. Khoảng 800.000 tín đồ Công giáo có mặt trên các đường phố Lisboa trong hai ngày vừa qua. Theo ban tổ chức, tối nay 05/08, dự kiến khoảng một triệu người tham gia đêm canh thức trước Thánh lễ khép lại Đại Hội WYD, với sự chủ trì của Giáo hoàng Phanxicô.

Giáo hoàng Phanxicô tham dự lễ khai mạc Đại hội Thanh Niên Công giáo Thế giới (WYD, 03-05/08/2023) tại Lisboa, Bồ Đào Nha, ngày 03/08/2023.
Giáo hoàng Phanxicô tham dự lễ khai mạc Đại hội Thanh Niên Công giáo Thế giới (WYD, 03-05/08/2023) tại Lisboa, Bồ Đào Nha, ngày 03/08/2023. © Antonio Pedro Santos / Reuters
Quảng cáo

Sáng hôm nay, khoảng 200 nghìn tín đồ đổ về Thánh địa Đức Mẹ Maria tại Fatima, cách Lisboa khoảng 130 km. Trong đợt tông du Bồ Đào Nha, Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima hôm nay trước khi trở về chủ trì thánh lễ tại Lisboa. Tại đền thánh Đức Mẹ Fatima, Giáo hoàng ‘‘cùng các bệnh nhân trẻ và các tù nhân đọc kinh Mân Côi cầu nguyện tại đây’’. Theo nhật báo Công giáo Pháp La Croix, ‘‘Fatima’’ có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong ‘‘quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nước Nga’’.

Ngày 25/03/2022, tức tròn một tháng kể từ đầu chiến tranh Ukraina, giáo hoàng đã chủ trì nghi thức ‘‘thánh hiến hai nước Nga và Ukraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ’’, với hy vọng hòa bình được vãn hồi, nghi thức vốn chỉ được các đời giáo hoàng trước đó thực hiện 4 lần với nước Nga. Nghi thức có thể được nối tiếp tại Fatima lần này, theo La Croix. Sử gia Pháp Laura Pettinaroli ghi nhận ‘‘lời cầu nguyện’’ như vậy từng mang lại ‘‘động lực hành động mạnh mẽ đối với giới Công giáo toàn thế giới’’.

Còn trong ngày hôm qua, tại Lisboa Giáo hoàng Phanxicô đã chủ trì ‘‘ngắm Đàng Thánh Giá’’ cùng 800.000 thanh niên Công giáo, một trong những nghi thức quan trọng của dịp Đại Hội Thanh Niên Công giáo. Theo AFP, đáng chú ý trong nghi thức này là một trình diễn nghệ thuật về thực trạng Trái đất đang bị hâm nóng, nhấn mạnh đến mối quan tâm của thế hệ trẻ trước ‘‘tình hình tiêu thụ không kiểm soát các nguồn tài nguyên của Trái đất, sự tuyệt chủng của các giống loài, rừng bị tàn phá’’.

Động viên giới trẻ đang lo lắng về tương lai của mình và của Giáo hội Công giáo, vốn đang suy giảm ảnh hưởng ở châu Âu là một mục tiêu chủ yếu của vị Giáo hoàng 86 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Nhà lãnh đạo Công giáo nhấn mạnh: ‘‘Giáo hội hướng đến tất cả mọi người, có chỗ cho tất cả mọi người.” 

Đến Lisboa vào thứ Tư 03/08, Giáo hoàng đã gặp riêng nhiều nạn nhân trong Giáo hội Bồ Đào Nha bị lạm dụng tình dục, và nhiều người Ukraina, nạn nhân chiến tranh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.