Vào nội dung chính
NIGER - ĐẢO CHÍNH

Đảo chính Niger: Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đối thoại với phe đảo chính tại Niamey

Nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Niger tiếp tục. Một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc, đứng đầu là ông Leonardo Santos Simão, đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Tây Phi, đến Niamey hôm qua, 18/09/2023, để đối thoại với các đại diện của phe đảo chính.

(Ảnh minh họa) - Mohamed Toumba, một trong những nhân vật tham gia đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum, phát biểu trước những người ủng hộ chính quyền đảo chính cầm quyền, Niamey, 06/08/2023.
(Ảnh minh họa) - Mohamed Toumba, một trong những nhân vật tham gia đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum, phát biểu trước những người ủng hộ chính quyền đảo chính cầm quyền, Niamey, 06/08/2023. © Sam Mednick / AP
Quảng cáo

Chuyến công du tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Niger diễn ra bối cảnh khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (CEDEAO) tối hôm qua, 18/08, một lần nữa đe dọa sẽ sớm can thiệp quân sự để khôi phục trật tự Hiến định tại Niger, nếu các đàm phán thất bại. Về chuyến đi của phái đoàn Liên Hiệp Quốc, thông tín viên Jean-Luc Aplogan tường trình từ Cotonou :

‘‘Một phái đoàn riêng của Liên Hiệp Quốc đã đến Niamey vào giữa buổi chiều ngày hôm qua, thứ Sáu 18/09, với đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về khu vực Tây Phi và vùng Sahel. Cùng đi với vị đại diện nói trên là điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Niger. Không có bất cứ đại diện nào của khối CEDEAO hoặc Liên Hiệp Châu Phi đi cùng, giống như trong chuyến công du đã gặp nhiều trắc trở lần trước.

Theo thông tin của chúng tôi, phái đoàn đã được tân thủ tướng, do phe đảo chính chỉ định, tiếp tại Văn phòng thủ tướng. Tham gia buổi tiếp này có bộ trưởng Quốc Phòng và bộ trưởng Nội Vụ Niger. Theo một nguồn tin từ Nigeria, cuộc họp diễn ra trong một thời gian khá dài.

Một số nguồn tin riêng cho biết, trong cuộc họp nói trên, phe đảo chính ngày 26/07 đã tố cáo và lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế mà họ cho là ‘‘bất hợp pháp và vô nhân đạo’’. Có thể phe đảo chính đã cho các vị khách của Liên Hiệp Quốc biết ‘‘ (tổng thống bị lật đổ) Bazoum vẫn ổn, ông Bazoum vẫn được theo dõi sức khỏe và được tiếp tế’’. Phe đảo chính cáo buộc truyền thông quốc tế lan truyền tin tức giả mạo về vấn đề này. 

Phái đoàn Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục ở Niamey. Chúng tôi biết họ sẽ tiếp tục các cuộc họp vào ngày thứ Bảy 19/08. Hiện tại, nguồn tin của chúng tôi không cho biết cụ thể là họ tiếp xúc với ai.’’

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.