Vào nội dung chính
THƯỢNG ĐỈNH MỸ-NHẬT-HÀN

Thượng đỉnh ‘‘Trại David’’: Mỹ-Nhật-Hàn lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Sau cuộc hội kiến tại Trại David, Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ Joe Biden, thủ tướng Nhật Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có cuộc họp báo chung. Ba bên ra tuyên bố ‘‘Tinh thần Trại David’’. Lên án ‘‘các hành xử’’ của Trung Quốc ở Biển Đông là một trong các nội dung chính của tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn, hôm qua 18/08/2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (G), thủ tướng Nhật Fumio Kishida (P), và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (T) tại cuộc họp báo chung, Trại David, bang Maryland của Mỹ, ngày 18/08/2023.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (G), thủ tướng Nhật Fumio Kishida (P), và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (T) tại cuộc họp báo chung, Trại David, bang Maryland của Mỹ, ngày 18/08/2023. AFP - KENT NISHIMURA
Quảng cáo

Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại Trại David, bang Maryland - nơi nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ cách Washington khoảng 100 km - được ba bên đánh giá như một sự kiện lịch sử. Trong truyền thống ngoại giao Hoa Kỳ, Trại David là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, như thỏa thuận hòa bình Ai Cập - Israel thập niên 1970. Thượng đỉnh Trại David lần này có nội dung chính là bảo đảm an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

Theo Reuters, ‘‘Hoa Kỳ đã thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất trong một tuyên bố chung để lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông’’.Tuyên bố chung ‘‘cực lực phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương’’, ‘‘kiên quyết phản đối việc quân sự hóa các đảo nhân tạo’’, ‘‘việc huy động các tàu cảnh sát biển và dân quân biển vào các hoạt động gây nguy hiểm’’, cũng như ‘‘các yêu sách hàng hải phi pháp’’ của Trung Quốc.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn tái khẳng định ‘‘vai trò trung tâm của ASEAN đối với cấu trúc an ninh khu vực’’,‘‘cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN để hỗ trợ triển khai và hội nhập quan điểm của ASEAN về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương’’.Các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn cam kết ‘‘khởi động đối thoại thường niên’’ để điều phối việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận thường niên đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên

Việc siết chặt hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cho phép đối phó hiệu quả hơn với các đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên. Thông tín viên Trần Công tường trình từ Seoul:

‘‘Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh đến tác động của thượng đỉnh Mỹ, Hàn, Nhật trong việc đối phó với mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng trong cuộc họp báo. Ba bên sẽ chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay, hướng đến chia sẻ an ninh vũ trụ và mở rộng chia sẻ an ninh không gian trong tương lai.

Lãnh đạo ba nước nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên để xây dựng kế hoạch tập trận thường niên Mỹ, Hàn, Nhật trong vòng nhiều năm. Ba nước sẽ xúc tiến tổ chức định kỳ tập trận chống hải tặc, tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển, tập trận phòng thủ tên lửa trên biển, tập trận chống tàu ngầm, tập trận đối phó với thảm họa sự cố, và viện trợ nhân đạo.

Ba bên cũng quyết định thành lập một "nhóm công tác mạng Bắc Triều Tiên" được tài trợ bởi chính phủ nhằm ngăn cản các khoản thu ngoại tệ bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên, vấn đề giải quyết tù nhân và con tin bị Bắc Triều Tiên bắt giữ trong chiến tranh và cụm từ "một bán đảo Hàn Quốc tự do và thống nhất" đã được nhắc đến. 

Thông cáo chung còn nhấn mạnh đến hợp tác ba bên về cả quân sự, chia sẻ thông tin về công nghệ, kinh tế, và vũ trụ, việc "ba nước sẽ mạnh hơn khi hợp thành một" và phản đối mọi hành động vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Những điều này cho thấy dường như rõ ràng là họ sẵn sàng vượt ra ngoài những giới hạn hiện có của hợp tác an ninh ba bên’’

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.