Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN - KHỦNG BỐ

Thụy Điển: Chính quyền nâng mức báo động khủng bố, người dân vẫn muốn duy trì cuộc sống bình thường

Stockholm nâng báo động khủng bố từ mức 3 lên mức 4 (5 là mức cao nhất). Quyết định nâng mức báo động khủng bố được cơ quan an ninh Thụy Điển đưa ra hôm 17/08/2023 trong bối cảnh nhiều tổ chức Hồi giáo thánh chiến, trong đó có Al-Qaida kêu gọi tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển để đáp trả việc chính quyền Stockholm không cấm các hành vi bị xem báng bổ kinh Coran.

(Ảnh minh họa) - Người dân Thụy Điển ngồi ở một quán bar, Stockholm, ngày 19/07/2023
(Ảnh minh họa) - Người dân Thụy Điển ngồi ở một quán bar, Stockholm, ngày 19/07/2023 © ALI LORESTANI / TT NEWS AGENCY / AFP
Quảng cáo

Về phía công chúng, theo ghi nhận của thông tín viên đài RFI, dù cảnh giác, nhưng người dân Thụy Điển vẫn muốn tiếp tục cuộc sống bình thường, nhất là khi tại thủ đô đang diễn raFestival Văn hóa.

Từ Stockholm, thông tín viên Carlotta Morteo gửi về bài phóng sự :

« Chỉ cách bộ Ngoại Giao, tòa nhà Quốc Hội Thụy Điển và dinh thự của thủ tướng một quãng ngắn, hàng chục ngàn khán giả đổ về ba sân khấu của Festival Văn hóa (Kulturfestival), trong đó có buổi biểu diễn của nhóm nhạc Senegal, Orchestra Baobab. Một khán giả nói : « Tôi đã xem tin tức, tôi biết là có một mối đe dọa khủng bố, không nên coi nhẹ chuyện đó, nhưng thành phố an toàn, có nhiều biện pháp bảo đảm an ninh ».

Khán giả được xem biểu diễn miễn phí ngay tại trung tâm thành phố, nên mọi người đi lại thoải mái, không có rào chắn, không có kiểm tra túi xách. Bầu không khí thoải mái, nhưng theo cô Maya, cảnh sát được trông thấy nhiều hơn so với năm ngoái. Cô chia sẻ : « Dĩ nhiên là tôi có nghĩ về nguy cơ. Nếu có thì nó sẽ xảy ra, nhưng tôi không muốn lo lắng, nếu không cuộc sống của tôi sẽ thực sự nhàm chán ».

Hãy tiếp tục sống bình thường, đó là thông điệp của chính quyền Thụy Điển. Nhà chức trách đã tuyên bố rằng từ đầu năm đến nay họ từng chặn được một số âm mưu tấn công. Đi cùng với con gái, ông Niklas không lo lắng. Ông nhận xét : « Các công ty Thụy Điển (và các nhà ngoại giao) ở Trung Đông mới là những người phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhất ».

Một số người khác, chẳng hạn như anh Andréas, cho rằng chính phủ cần nhanh chóng đi vào trọng tâm của vấn đề. Anh nói : « Tôi nghĩ rằng việc đốt sách, bất kể đó là sách gì, cũng phải bị cấm, thay vì để phải cảm thấy có mối đe dọa ở nơi công cộng ».

Tạm thời, vẫn chưa có gì cụ thể về chủ đề này. Liên minh cánh hữu bị chia rẽ về cách bảo đảm được cả an ninh và tự do ngôn luận ».

Từ cuối tháng 06/2023 đến nay, nhiều vụ đốt hay xé, giẫm đạp lên sách kinh Coran, đã xảy ra tại thủ đô Stockholm, nhất là trước đại sứ quán một số nước Hồi giáo như Irak, Iran … gây khủng hoảng ngoại giao giữa Thụy Điển với nhiều nước theo đạo Hồi. Đại sứ Thụy Điển ở một số nước bị chính quyền sở tại triệu lên để phản đối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.