Vào nội dung chính
LIBYA - PHÁP - CỨU TRỢ

Cứu trợ nạn nhân lũ tại Libya: Pháp triển khai khẩn cấp một ‘‘bệnh viện dã chiến’’

Đợt lũ lớn tại Libya sau trận bão Daniel tối thứ Hai, 11/09/2023, khiến số người mất tích lên đến ít nhất cả chục nghìn, và hơn 2.300 người chết. Tại thành phố ven biển miền đông Derna, khoảng 7.000 người bị thương, khoảng 30.000 người phải sơ tán. Nước Pháp quyết định hỗ trợ khẩn cấp.

Một khu nhà dân bị bão Daniel tàn phá, tại Derna, Libya. Ảnh chụp ngày 12/09/2023.
Một khu nhà dân bị bão Daniel tàn phá, tại Derna, Libya. Ảnh chụp ngày 12/09/2023. REUTERS - ESAM OMRAN AL-FETORI
Quảng cáo

Theo AFP, tối hôm qua, 12/09/2023, chính quyền Pháp triển khai một bệnh viện dã chiến trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin nhấn mạnh: các nhân viên đầu tiên khởi hành ngay trong buổi tối. Phủ tổng thống Pháp cho biết cụ thể là khoảng 50 nhân viên bệnh viện dã chiến có thể giúp cứu chữa cho khoảng 500 người một ngày.

Trước đó trong ngày, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Pháp, Anne-Claire Legendre, bảo đảm Pháp sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của phía Libya. Một cố vấn của tổng thống Macron cho biết, ưu tiên hiện nay là tìm kiếm những người bị nước lũ cô lập. Theo thẩm định của một giới chức Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế hôm qua, ít nhất 10.000 người hiện bị coi là mất tích.

Ngoài hỗ trợ nói trên của Pháp, nhiều nhóm cứu nạn đã được Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cử đến miền đông Libya. Jordani hôm nay thông báo điều đến Libya một máy bay viện trợ nhân đạo, mang theo lều bạt, chăn đệm, và thực phẩm. Ý điều một chiến hạm và hai máy bay quân sự hỗ trợ chuyên gia và các vật tư thiết yếu. Algérie và Ai Cập hôm qua cho biết cũng tham gia vào chiến dịch trợ giúp. Hoa Kỳ thông báo hỗ trợ tài chính và dự kiến phối hợp với chính quyền Libya và Liên Hiệp Quốc cung cấp các hỗ trợ bổ sung.

Liên quan đến vụ động đất ở Maroc, thứ Sáu tuần trước, khiến ít nhất 2.800 người chết, hiện tại chính quyền Maroc chưa chấp nhận trợ giúp của Pháp. Trên mạng Twitter hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng chỉ trích ‘‘những tranh luận, bàn tán không đáng đưa ra’’ về chủ đề này. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh: ‘‘Quốc vương và chính phủ Maroc có toàn quyền quyết định về việc tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, và nước Pháp sẵn sàng đóng góp nếu được Maroc yêu cầu’’.

Theo truyền thông Pháp, 48 giờ sau thảm họa, Maroc chấp nhận trợ giúp từ bốn quốc gia, gồm Tây Ban Nha, Anh Quốc, Qatar và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.