Vào nội dung chính
ĐỨC - Ý - NHẬP CƯ

Đức không nhận người di cư từ Ý « cho đến khi có thông báo mới »

Theo hãng tin AFP, hôm qua, 13/09/2023, người phát ngôn của bộ Nội Vụ Đức cho biết chính phủ Berlin từ chối tiếp nhận di dân từ Ý được phân bổ theo “Cơ chế đoàn kết tự nguyện”, do nước Đức đang chịu một "áp lực di cư mạnh mẽ" và do chính phủ Ý thiếu hợp tác.

Tại Trung tâm tiếp nhận ban đầu dành cho người xin tị nạn (ZABH - Central Initial Reception Facility for Asylum Seekers) ở bang Brandenburg, Đức. Ảnh chụp ngày 06/10/2021.
Tại Trung tâm tiếp nhận ban đầu dành cho người xin tị nạn (ZABH - Central Initial Reception Facility for Asylum Seekers) ở bang Brandenburg, Đức. Ảnh chụp ngày 06/10/2021. AP - Patrick Pleul
Quảng cáo

Từ nhiều năm qua, Ý vẫn là điểm đến đầu tiên của người di cư từ Bắc Phi sang châu Âu. Theo số liệu của chính phủ Roma, số người đến lãnh thổ Ý kể từ tháng 1 năm nay đã lên đến gần 124.000 người, so với 65.500 người trong cùng kỳ năm 2022. Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố các trại tị nạn của Ý đã không còn khả năng tiếp nhận và liên tục yêu cầu hỗ trợ từ Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên.

Từ Berlin thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :

Theo cơ chế này, 10.000 di dân đến các bờ biển những nước nam Âu, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, sẽ được chuyển sang các nước khác dựa trên cơ sở tự nguyện. Đức đã tiếp nhận quá nửa trên tổng số 3.500 di dân, nhiều hơn so với các nước khác.

Nhưng đối với Berlin, cơ chế ''đoàn kết tự nguyện'' này phải đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng di cư bất hợp pháp sang Đức và phải tuân thủ Quy định Dublin, theo đó quốc gia nơi người di cư đến đầu tiên phải xử lý đơn xin tị nạn của họ. Nếu đương sự đến một quốc gia châu Âu khác, họ phải được gửi trở lại quốc gia đầu tiên, nơi có thẩm quyền quản lý hồ sơ của họ.

Berlin đã yêu cầu gửi lại Ý 12.000 người trong 8 tháng đầu năm, nhưng chỉ mới có 10 trường hợp được Roma chấp nhận. Đức đang phải đối mặt với áp lực di cư đáng kể, với 200.000 người nộp đơn xin tị nạn kể từ đầu năm. Chính phủ Đức lấy làm tiếc về sự thiếu hợp tác của Ý và do đó dừng việc tiếp nhận tự nguyện những người di cư khác đến từ Ý.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.