Vào nội dung chính
UKRAINA - HOA KỲ - QUÂN SỰ

Mỹ hợp tác với Ukraina sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không

Mỹ dường như sẽ cấp một lượng ít tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraina theo như báo chí Mỹ đưa ra những ngày qua 24/09/2023. Tổng thống Ukraina hoan nghênh « một quyết định lịch sử », sau khi Hoa Kỳ cho biết sẽ hợp tác với Kiev sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không.

Hình minh họa: Hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS của quân đội Hàn Quốc diễn tập ngày 24/03/2022.
Hình minh họa: Hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS của quân đội Hàn Quốc diễn tập ngày 24/03/2022. AP
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo thường nhật, hôm qua, 24/09, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraina và Hoa Kỳ đã có « một tầm nhìn rõ ràng về một nước Ukraina vững mạnh hơn để tránh một hành động gây hấn của Nga tái diễn. bày tỏ lòng biết ơn đối với tổng thống Joe Biden, và nhóm cố vấn của ông, cũng như tất cả những ai ở Mỹ yêu chuộng tự do và hậu thuẫn Ukraina. » 

Nguyên thủ Ukraina đã nhắc lại thỏa thuận đạt được với với tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm thứ Năm 22/9, liên quan đến việc hai bên phối hợp sản xuất vũ khí, đặc biệt là chế tạo hệ thống phòng không. 

Theo tổng thống Ukraina, « thỏa thuận dài hạn (…) sẽ giúp Ukraina sản xuất những loại vũ khí cần thiết cùng với nước Mỹ ».

Hãng tin Reuters hôm 22/9, dẫn lời nguyên thủ Ukraina khẳng định bộ Các ngành Công Nghiệp Chiến lược Ukraina – cơ quan quản lý sản xuất vũ khí – đã ký một thỏa thuận hợp tác với ba tổ chức quy tụ gần 2.000 doanh nghiệp Hoa Kỳ.  

Ukraina sẽ có tên lửa ATACMS của Mỹ ? 

Về việc Kiev muốn được cung cấp tên lửa tầm xa, báo chí Mỹ những ngày gần đây loan báo Washington đồng ý cấp một lượng nhỏ tên lửa ATACMS, có khả năng đánh trúng những vị trí của Nga nằm ngoài biên giới Ukraina.

Thông tin này không được Nhà Trắng công bố chính thức.

Tên lửa ATACMS có thể bắn xa đến 300 km, gấp đôi tầm bắn tên lửa Tochka-U của Ukraina có từ thời Xô Viết. Khác với các hệ thống Scalp của Pháp hay Storm Shadow của Anh, tên lửa ATACMS có thể được phóng đi từ những bệ phóng trên mặt đất. Ngoài ra, phiên bản mà Lầu Năm Góc dự trù cấp cho Ukraina là tên lửa mang theo bom chùm, có thể phát tán đến 300 bom nhỏ xung quanh mục tiêu. Một chiếc ATACMS có giá đến một triệu đô la. 

Với quyết định này, chính quyền Biden đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Nga : nếu cấp tên lửa ATACMS cho quân đội Ukraina, Mỹ xem như đã vượt lằn ranh đỏ và trở thành bên tham chiến ! 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.