Vào nội dung chính
THƯỢNG KARABAKH - THANH LỌC SẮC TỘC

Thượng Karabakh: Hơn 70% cư dân đã di tản qua Armenia bất chấp lời kêu gọi ở lại của Azerbaijan

Tính đến sáng hôm nay, 29/09/2023, đã có đến 84.770 người, tức là hơn 70% trong số 120.000 cư dân vùng Thượng Karabakh, bỏ lại nhà cửa để chạy sang tị nạn tại Armenia. Cuộc tản cư ồ ạt, bắt đầu từ cuối tuần qua, vẫn tiếp diễn cho dù chính quyền Azerbaijan, hiện đang kiểm soát vùng lãnh thổ ly khai này, đã lên tiếng kêu gọi người gốc Armenia ở lại.

Người dân vùng Thượng Karabakh trên đường di tản đến làng biên giới Kornidzor, Armenia, ngày 27/09/2023.
Người dân vùng Thượng Karabakh trên đường di tản đến làng biên giới Kornidzor, Armenia, ngày 27/09/2023. © Irakli Gedenidze / Reuters
Quảng cáo

Theo hãng tin Anh Reuters, trong một cuộc phỏng vấn vào hôm qua, 28/09, đại sứ Azerbaijan tại Luân Đôn Elin Suleymanov khẳng định rằng chính quyền Baku không hề muốn một cuộc di cư hàng loạt của người gốc Armenia ra khỏi vùng Thượng Karabakh và không khuyến khích bất kỳ ai rời bỏ khu vực vừa “được giải phóng”.

Trên mạng xã hội, vốn là người đã đưa ra lời kêu gọi dân gốc Armenia ở lại vùng Thượng Karabakh và trở thành một thành phần của đất nước Azerbaijan đa sắc tộc, đại sứ Suleymanov cho biết ông hiểu được vì nhiều người dân Thượng Karabakh sợ hãi, nhưng những người chọn ở lại sẽ được hưởng các điều kiện sống an toàn và tốt hơn.

Bất chấp các tuyên bố trấn an từ phía chính quyền Azerbaijan, làn sóng di tản vẫn tiếp diễn, thậm chí còn mạnh hơn sau khi chính quyền ly khai của người gốc Armenia tại Thượng Karabakh loan báo quyết định sẽ giải thể kể từ đầu năm 2024 và khẳng định rằng đã đạt được thỏa thuận với phía Azerbaijan để đảm bảo "việc đi lại tự do, tự nguyện và không bị cản trở" cho tất cả những ai muốn rời đi.

Nhiều người di tản cho biết họ lo sợ sẽ bị đàn áp và thanh lọc sắc tộc nếu tiếp tục sống tại Azerbaijan. Những người này không tin rằng chính quyền Azerbaijan sẽ đối xử công bằng và nhân đạo hoặc tôn trọng ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa của họ.

Theo Reuters, cho dù Azerbaijan đã lên tiếng kêu gọi người gốc Armenia ở lại, giới chỉ trích Azerbaijan cho rằng cuộc tản cư của người gốc Armenia là điều mà chính quyền Baku mong muốn vì nó sẽ tạo thuận lợi cho việc tái định cư người Azerbaijan trong vùng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.