Vào nội dung chính
THƯỢNG KARABAKH - THANH LỌC SẮC TỘC

Azerbaijan bật đèn xanh cho LHQ cử phái đoàn nhân đạo đến Thượng Karabakh

Lần đầu tiên sau 30 năm, Azerbaijan đã bật đèn xanh cho Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn nhân đạo đến Thượng Karabakh vào cuối tuần này với mục đích đánh giá nhu cầu nhân đạo cho những người ở lại và những người Armenia đang chuẩn bị rời đi, sau khi quân đội Azerbaijan tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng lấy lại và khôi phục toàn bộ chủ quyền đối với tỉnh miền núi này cách đây gần 2 tuần.

Ảnh minh họa: Người tị nạn gốc Armenia đến từ vùng Thượng Karabakh ngồi cạnh đồ đạc của họ gần một trại tạm cư ở Goris (Armenia) ngày 30/09/2023. Theo các quan chức Armenia, dến hết ngày 29/09/2023, hơn 97.700 người đã rời Thượng Karabakh qua lánh nạn tại Armenia.
Ảnh minh họa: Người tị nạn gốc Armenia đến từ vùng Thượng Karabakh ngồi cạnh đồ đạc của họ gần một trại tạm cư ở Goris (Armenia) ngày 30/09/2023. Theo các quan chức Armenia, dến hết ngày 29/09/2023, hơn 97.700 người đã rời Thượng Karabakh qua lánh nạn tại Armenia. AP - Vasily Krestyaninov
Quảng cáo

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình :

Mặc dù Liên Hiệp Quốc có các nhóm hỗ trợ gồm 400 người ở cả Azerbaijan lẫn Armenia, nhưng tổ chức này không thể tiếp cận khu vực Thượng Karabakh từ 30 năm qua do tình hình địa chính trị phức tạp...

Nhưng những sự kiện xảy ra từ hai tuần qua đã thúc đẩy Baku đồng ý cho phép phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến khu vực bị ảnh hưởng. Vào cuối tuần này, khoảng 10 quan chức của Văn phòng phụ trách Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc sẽ đi đánh giá tình hình thực địa. Mục tiêu là để xác định nhu cầu của cả những cư dân quyết định ở lại, lẫn những người đã rời khỏi khu vực trong một cuộc di dân ồ ạt diễn ra từ vài ngày qua.

Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh đến việc tôn trọng quyền của người tị nạn và luật pháp quốc tế. Mặt khác, Phủ Cao Ủy về người tị nạn cũng đang làm việc với chính phủ Armenia và đã cung cấp các thiết bị kỹ thuật để giúp đăng ký người tị nạn.

Tính đến hôm nay 30/09/2023, đã có hơn 100.000 người rời Thượng Karabakh và quay trở về Armenia. Theo số liệu chính thức, khoảng 120.000 người Armenia từng sống ở khu vực này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.