Vào nội dung chính
LIÊN ÂU - DI DÂN

Các quốc gia Địa Trung Hải thuộc EU họp thượng đỉnh về vấn đề di dân

Lãnh đạo các quốc gia Địa Trung Hải thuộc khối Liên Hiệp châu Âu (EU) đã có mặt tại Malta vào hôm qua 29/09/2023 để tìm kiếm một giải pháp “đoàn kết”“mang tính cấu trúc” đối với cuộc khủng hoảng di dân đang hoành hành ở khu vực này.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (p), chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen (t) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Malta nhân hội nghị fhượng đỉnh các quốc gia Địa Trung Hải ngày 29/09/2023.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (p), chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen (t) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Malta nhân hội nghị fhượng đỉnh các quốc gia Địa Trung Hải ngày 29/09/2023. AFP - LUDOVIC MARIN
Quảng cáo

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết rằng các quốc gia trên tuyến đầu hiện đang phải vật lộn để đối phó với dòng người tràn vào châu Âu một cách ồ ạt, và mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu EU không tìm được những biện pháp “mang tính cấu trúc”. Đồng thời, lãnh đạo chính phủ Ý cũng kêu gọi thắt chặt các quy định đối với các tổ chức phi chính phủ cứu nạn trên biển.

Từ Roma, thông tín viên Anne Treca tường trình :

Chính phủ Ý đã đồng thanh chỉ trích việc Đức tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ chuyên cứu nạn trên biển. Theo ông Salvini, đó là một hành động thù địch chống lại Ý.  

Ngược lại, Roma yêu cầu, trong tương lai, những con tàu của các tổ chức phi chính phủ đi cứu di dân trên biển, mang cờ nước nào thì nước đó phải tiếp nhận những di dân này. Ngoại trưởng Ý Tajani đã nói vậy với Berlin và bà Giorgia Meloni đã nhắc lại điều đó vào hôm qua tại Malta, trong cuộc họp của 9 quốc gia Địa Trung Hải thuộc Liên Âu.

Việc một số tổ chức phi chính phủ có mối liên hệ đáng ngờ với các đường dây buôn người là điều bị nghi ngờ cả Sicilia lẫn Roma từ nhiều năm qua, kể cả dưới thời các chính phủ thuộc đảng Dân Chủ Ý. Nhưng với việc kết tội tất cả các tổ chức phi chính phủ, bà Meloni đang đi quá giới hạn và đánh mất uy tín. Như thể mối lo bị đối thủ truyền kiếp Salvini vượt qua mặt đã làm bà mất hết lý trí.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi “một phản ứng thống nhất của châu Âu”, kêu gọi các nước “đoàn kết với Ý, và thể hiện tình đoàn kết với tất cả các quốc gia mà di dân nhập cảnh đầu tiên”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.