Vào nội dung chính
THÁI LAN - HAMAS - CON TIN

Ngoại trưởng Thái Lan đến Qatar bàn cách giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ

Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara, hôm nay, 31/10/2023, đến Qatar để thảo luận các khả năng giải cứu 22 công dân Thái Lan bị tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas bắt làm con tin trong vụ tấn công Israel ngày 07/10 vừa qua.  

Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara ở Bangkok, ngày 05/09/2023.
Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara ở Bangkok, ngày 05/09/2023. AP - Sakchai Lalit
Quảng cáo

Ước tính có khoảng 30 000 người Thái Lan làm việc tại Israel, theo AFP, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết, ít nhất 31 người Thái đã bỏ mạng trong cuộc xung đột nổ ra từ ngày 07/10, 19 người đã bị thương. Ngoại trưởng Bahiddha-Nukara gặp thủ tướng và ngoại trưởng Qatar hôm nay và sẽ gặp đồng nhiệm Ai Cập ngày mai.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm qua đã khẳng định Thái Lan là « nạn nhân của chiến tranh », bị ảnh hưởng nhiều hơn các nước khác « vì có nhiều lao động Thái làm việc ở Israel hơn các quốc gia khác ».

Tại Pháp, hôm qua 30/10, hàng chục gia đình người Pháp gốc Israel có người thân bị bắt làm con tin bởi Hamas đã đến Paris để biểu tình. Theo AFP, các gia đình này đến sứ quán Israel ở Paris để gặp các dân biểu cùng một hiệp hội tập trung các gia đình nạn nhân người Pháp trong vụ xung đột.

Còn tại Đức, mạng xã hội gần đây đã loan tải rộng rãi video một cô gái người Đức gốc Israel, Shani Louk, bị thương nặng và bị lực lượng Hamas cưỡng bức bắt lên một xe tải. Chính quyền Berlin xác nhận là cô Shani đã thiệt mạng. Thông tin này gây xôn xao công luận tại Đức. Thông tín viên RFI Pascal Thibaut, từ Berlin tường trình:

« Cái chết của Shani Louk xuất hiện trên trang Nhất hầu hết các nhật báo của Đức. Ngay khi có thông tin từ thứ Hai, cái chết của cô Shani đã khiến nhiều người bày tỏ xúc động trên mạng xã hội. Số phận của cô gái trẻ người Đức gốc Israel, được biết đến là người vui vẻ, nạn nhân trong vụ tấn công của Hamas nhắm vào một lễ hội âm nhạc điện tử, đã được truyền thông loan tải rộng rãi.

Đang công du châu Phi, thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố : « Điều này cho thấy tất cả sự man rợ đằng sau cuộc tấn công của Hamas và Hamas phải chịu trách nhiệm. Đó là cuộc tấn công khủng bố và Israel có quyền tự vệ ». Trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Bild Zeitung, tổng thống Israel Herzog cho biết đã tìm thấy hộp sọ của Shani Louk, điều này khiến người ta cho rằng cô Shani đã bị chặt đầu. Nhật báo Đức với lập trường ủng hộ Israel bình luận rằng « khi nào, nếu không phải hôm nay, tất cả mọi người có thể hiểu rằng không thể có được hòa bình với những kẻ khủng bố Hamas và Đức phải chiến đấu không do dự chống lại khủng bố ».

Gia đình của cô Shani Louk đến từ vùng Ravensburg, miền nam Đức. Berlin đã liên lạc với gia đình cô. Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã gặp mẹ của Shani trong chuyến đi đến Israel. Chú của nạn nhân, hôm qua, đã chỉ trích chính quyền Đức vì họ không nhận được trợ giúp như mong muốn. Berlin cho rằng có khoảng vài chục con tin mà Hamas bắt giữ mang quốc tịch Đức. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.