Vào nội dung chính
UKRAINA - SƠ TÁN TRỂ EM

Ukraina ra lệnh sơ tán trẻ em tại các vùng có chiến sự

Chính quyền Kiev hôm qua 02/11/2023, đã tổ chức sơ tán bắt buộc, đưa hàng trăm trẻ em ra khỏi các vùng giao tranh căng thẳng ở Ukraina. 

Một trường học bị pháo kích ở Kupiansk, Ukraine, ngày 23/08/2023.
Một trường học bị pháo kích ở Kupiansk, Ukraine, ngày 23/08/2023. AP - Bram Janssen
Quảng cáo

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết thêm :   

Quân đội Nga tăng cường hiện diện trên trục Lyman-Kupyansk tại vùng Kharkiv. Dưới sức ép đó, chính quyền Ukraina đã ra lệnh sơ tán 275 trẻ em, bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể đi cùng, ra khỏi 66 ngôi làng trên các đoàn xe sẽ được tổ chức từ nay đến giữa tháng 12. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền tổ chức sơ tán bắt buộc tại các khu vực gần tiền tuyến. 

Trong tháng 8 vừa qua cũng đã có hơn 340 trẻ em cùng gia đình đã được đưa đi sơ tán, hàng chục trẻ khác đã được di tản ra khỏi vùng Zaporizhzhia và Donetsk khi tình hình chiến sự leo thang gần Kupyansk. Chính quyền và các tổ chức phi chính phủ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ nhân đạo, chỗ ở cũng như chăm sóc tâm lý cho những đứa trẻ. Kể từ đầu cuộc giao tranh diện rộng ở Ukraina, đã có hơn 500 trẻ em bị giết và khoảng 1000 trẻ bị thương.  

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 8 triệu người dân Ukraina cần tới viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) thì việc cứu trợ còn gặp nhiều khó khăn khi mà các vùng tại Donetsk, Kherson, Louhansk và Zaporijia vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.