Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến tranh Ukraina : Zelensky hoãn bầu cử tổng thống 2024

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 06/11/2023, tuyên bố sẽ hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 03/2024, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra dữ dội giữa Ukraina và Nga.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở La Haye, Hà Lan, ngày 04/05/2023.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở La Haye, Hà Lan, ngày 04/05/2023. REUTERS - YVES HERMAN
Quảng cáo

Hãng tin AFP trích dẫn tuyên bố của lãnh đạo Ukraina : « Bây giờ là lúc đất nước phải gồng mình chiến đấu và phòng thủ. Số phận của Ukraina và người dân phụ thuộc vào điều này, chứ đây không phải là lúc tổ chức bầu cử. » Nguyên thủ quốc gia Ukraina cũng kêu gọi người dân phải đoàn kết, không để bị chia rẽ và không bị phân tán bởi những cuộc tranh luận « vô bổ » hoặc những vấn đề khác.

Tuy nhiên, Kiev hiện đang khó xử do các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, kêu gọi Ukraina tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, mặc dù gần 20% lãnh thổ nước này đang bị Nga chiếm đóng và hàng triệu người Ukraina đang tị nạn ở nước ngoài. Ngoài ra, Kiev cũng sẽ phải sửa đổi luật nếu muốn tổ chức cuộc bỏ phiếu trong tình trạng thiết quân luật, vẫn đang có hiệu lực.

Về tình hình chiến sự, tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraina đã « phá hủy hoàn toàn » khinh hạm Askold, một con tàu quan trọng của hải quân Nga, tại xưởng đóng tàu Kerch, ở bán đảo Crimée, hai ngày sau khi quân đội Ukraina cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công « mang lại thành công » ở khu vực này.

Vẫn tại Ukraina, mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa đông khắc nghiệt, khi sẽ phải chống trả những cuộc oanh kích dồn dập của quân đội Nga, theo giải thích của thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev :

Năm thứ hai liên tiếp, người dân Ukraina chuẩn bị đối mặt với một mùa đông dưới các trận oanh kích của Nga. Trong suốt cả năm, các cuộc không kích của Matxcơva nhắm vào cả khu dân cư lẫn khu công nghiệp, nhưng Kiev lo ngại những đợt tấn công mới bằng tên lửa và drone nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Maxim Timchenko, lãnh đạo DTEK, công ty sản xuất và cung cấp điện tư nhân lớn nhất ở Ukraina, tóm tắt tình hình : « Chúng tôi đã tích lũy dự trữ các thiết bị, phụ tùng đi kèm, chúng tôi đã cố gắng duy trì sản lượng than ở mức như trước chiến tranh, nên chúng tôi có đủ than, cũng như khí đốt hay xăng dầu. Chúng tôi cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh những nhà máy điện và máy biến áp, vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng tôi nghĩ rằng Nga biết rất rõ về cơ sở hạ tầng năng lượng và những điểm yếu của chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng họ không biết chi tiết về sự chuẩn bị của chúng tôi. »

Về phía người dân Ukraina, những ai có khả năng đều đã mua máy phát điện để chống việc bị cắt điện. Còn về phía chính phủ, vào năm ngoái, họ đã thiết lập khoảng ‘4.000 địa điểm an toàn’, những nơi mà mọi người có thể sưởi ấm, uống trà, sạc các thiết bị điện và sử dụng Wi-Fi. Các địa điểm này có thể hoạt động trở lại trên toàn quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.