Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Bộ Chỉ Huy Liên Hiệp Quốc khẳng định đoàn kết đáp trả các hành động gây chiến của Bắc Triều Tiên

Lãnh đạo cấp cao quốc phòng Hàn Quốc, Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác, hôm nay, 14/11/2023, cảnh báo Bắc Triều Tiên về những tham vọng và đe dọa hạt nhân, đồng thời cam kết có những phản ứng tập thể trước bất kỳ hành động gây chiến nào từ Bình Nhưỡng nhắm vào Seoul.  

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 09/11/2023.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 09/11/2023. AP - Jonathan Ernst
Quảng cáo

AP cho biết tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp ở Seoul với sự tham dự của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Shin Won Sik và nhiều quan chức khác từ 16 quốc gia dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu, quốc gia cung cấp lực lượng chiến đấu và hỗ trợ y tế nhiều nhất cho Nam Hàn trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.  

Tuyên bố chung mạnh mẽ lên án các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo « bất hợp pháp » của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, đồng thời kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm làm giảm căng thẳng hạt nhân.  

Các quốc gia thành viên UNC tái khẳng định sự « đoàn kết trước bất kỳ hành động thù địch mới hoặc tấn công vũ trang trên bán đảo Triều Tiên, thách thức các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc và đe dọa an ninh của Hàn Quốc. »  

Phát biểu trước các cử tọa, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Shin Won Sik còn ngầm cảnh báo về mối liên kết ngày càng chặt chẽ của Bắc Triều Tiên với Nga và Trung Quốc, khi cho rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã nỗ lực thoát sự cô lập ngoại giao, biến Bình Nhưỡng thành một phần của mặt trận thống nhất chống Washington.  

AP nhắc lại, tháng 6/1950, quân đội Bắc Triều Tiên bất ngờ mở cuộc tấn công miền nam dưới sự yểm trợ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mời được thành lập, và không quân Liên Xô thời đó.  

Ở phía nam, Hàn Quốc được Hoa Kỳ và quân đội nhiều nước, dưới sự chỉ huy của Liên Hiệp Quốc đã đẩy lui cuộc tấn công từ miền bắc. Cuộc giao tranh tạm dừng sau hiệp định đình chiến 1953, nhưng bán đảo Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh. Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc UNC vẫn hiện diện ở Hàn Quốc để thực thi và duy trì hiệp định đình chiến.   

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.