Vào nội dung chính
BẦU CỬ TỔNG THỐNG AI CẬP

Bầu cử tổng thống Ai Cập trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas diễn ra quyết liệt

Từ hôm nay 10/12/2023 cho đến ba ngày nữa, người dân Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu bầu lại tổng thống. Ông Abdel Fattah al-Sissi được dự đoán sẽ tái đắc cử ở ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên với đa số áp đảo. Tỷ lệ tham gia bầu cử và xung đột giữa Israel với tổ chức Palestine Hamas đang hoành hành ở sát cạnh là những mối quan tâm chính của tổng thống Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi họp báo ở Cairo, Ai Cập, ngày 25/10/2023.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi họp báo ở Cairo, Ai Cập, ngày 25/10/2023. © AP/Christophe Ena
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti cho biết thêm :

Điều đáng quan tâm là tỷ lệ tham gia bỏ phiếu. Liệu tỷ lệ này có cao hơn mức 40% vào năm 2018 không ?

Do vậy, để không cho tỷ lệ vắng mặt tăng cao, chính quyền tìm ra đủ mọi phương thức. Những phiếu mua hàng được phân phát cho cử tri ở các thôn xóm gặp khó khăn hay làng mạc, và sau đó có xe buýt hành chính và công cộng đưa nhân viên đi bầu. Nhưng đồng thời, ai không đi bầu bị dọa phạt tiền. Những thủ đoạn  tất cả các chế độ trong nước sử dụng từ 70 năm qua, những lời kêu gọi tẩy chay cũng không phải là điều mới mẻ.

Việc đối thủ trẻ Ahmed al-Tantawi bất ngờ ra tranh cử, cùng với 3 ứng cử viên chính thức khác thuộc phe đối lập đã được phê duyệt, có thể khiến cuộc bầu cử thêm chút kịch tính, nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi kết quả.

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng quyết liệt, thách thức đối với tổng thống Abdel Fattah al-Sissi là khẳng định vị thế của Ai Cập, một quốc gia có chung biên giới với dải Gaza, như một bên có tiếng nói trọng lượng trong cuộc xung đột. Tổng thống sắp mãn nhiệm có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột này, đặc biệt, với vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên, điển hình thông qua việc hỗ trợ giải cứu các con tin Israel và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Tuy nhiên, tổng thống Ai Cập vẫn chưa mở cửa lãnh thổ cho người dân Palestine, do muốn duy trì sự cân bằng nội bộ. Ông Abdel Fattah al-Sissi không muốn làn sóng người tị nạn tràn vào đất nước tạo thành gánh nặng giữa cuộc khủng hoảng kinh tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.