Vào nội dung chính
DẤU ẤN TÍCH CỰC 2023

Một số sự kiện ghi dấu ấn tích cực của năm 2023 đầy biến động

Năm 2023 đang dần khép lại ! Nếu như đây là một năm phủ dầy những sự kiện đau buồn trong một thế giới đầy biến động, với chiến tranh liên miên, đến thiên tai ở khắp nơi, thì cũng có những tin vui, trong đó có những sự kiện « lịch sử », có những thời sự làm dịu không khí căng thẳng để thế giới hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là những phát hiện khoa học, một số tiến bộ xã hội, những nỗ lực bảo vệ môi trường khí hậu...

Một khu rừng Amazon tại bang Para, Brazil, ngày 06/08/2023. Nạn phá rừng Amazon đã giảm 22,3% trong năm 2023, mức thấp nhất trong 5 năm qua.
Một khu rừng Amazon tại bang Para, Brazil, ngày 06/08/2023. Nạn phá rừng Amazon đã giảm 22,3% trong năm 2023, mức thấp nhất trong 5 năm qua. AP - Eraldo Peres
Quảng cáo

RFI cùng nhìn lại một số sự kiện, dù không hẳn là những thời sự chiếm trang nhất của truyền thông trong năm 2023, nhưng đó là những tinđem lại niềm vui và hy vọng.

Những bức ảnh đầu tiên chụp từ kính viễn vọng không gian Châu Âu Euclid

Được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX ngày 01/07/2023, kính viễn vọng không gian Euclid của Châu Âu đã công bố những hình ảnh đầu tiên vào đầu tháng 11. Những hình ảnh đó đã giới thiệu một hệ tinh vân rực rỡ giống như đầu ngựa. Đó là những thiên hà xa xôi chưa từng thấy trước đây... và thậm chí cả "bằng chứng gián tiếp" về sự tồn tại của vật chất tối khó nắm bắt.

Từ nay đến năm 2029, kính viễn vọng có trường quan sát rộng nhất trong lịch sử thiên văn học sẽ có nhiệm vụ lập bản đồ một phần ba bầu trời với hàng tỷ thiên hà, để tạo ra bản đồ 3 chiều chính xác nhất về vũ trụ. Những hình ảnh tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng Giêng. Như vậy là nhân loại sẽ bước vào đầu năm 2024 đầy mơ mộng về những vì sao xa xôi.

Những tiến bộ trong nghiên cứu bệnh Parkinson 

Vào tháng 4, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet Neurology cho thấy sự tích tụ protein – alpha-synuclein – trong não thực sự có liên quan đến một số dạng bệnh, trong đó có bệnh nan y Parkinson. Bước tiến này có thể sẽ tạo nên một cuộc cách mạng. Hiện tại, bệnh lý thoái hóa thần kinh này chỉ được chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu cụ thể từ người bệnh.

Tiếp đó, vào tháng 11, một bệnh nhân Parkinson 61 tuổi đã có thể đi được trở lại nhờ một bộ phận thần kinh nhân tạo được đặt ở lưng dưới. Hoạt động rất đơn giản: Thiết bị sẽ gửi kích thích điện cực kỳ chính xác đến các dây thần kinh vận động điều khiển cơ chân và kích hoạt chúng. Nhóm các nhà nghiên cứu Pháp-Thụy Sĩ thực hiện thí nghiệm này sẽ đưa sáu bệnh nhân mới vào thử nghiệm lâm sàng trong năm 2024. Tuy nhiên, nếu kết quả được chứng minh là thuyết phục, chúng ta vẫn sẽ phải đợi vài năm trước khi tìm thấy bộ phận giả thần kinh này trên thị trường.

Vacxin thứ hai ngừa bệnh sốt rét sẽ được tiêm chủng cho trẻ em

Được kết luận « chắc chắn và hiệu quả », đầu tháng 10, Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO) đã cho phép triển khai loại vacxin thứ 2 ngừa bệnh sốt rét dành cho trẻ em, vacxin R21/Matrix-M. Sốt rét là một căn bệnh đã quá cũ, gây sốt, đau đầu và ớn lạnh. Nó có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong nếu không có điều trị. Năm 2021, Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã thống kê được hơn 600 nghìn người tử vong trên thế giới, trong đó đa số ở châu Phi. WHO ước tính mỗi năm sẽ có khoảng 60 triệu liều vacxin này được đặt mua để bổ sung cho hàng triệu liều vacxin đầu tiên, RTS,S đã được lưu hành từ năm 2021. Đây có thể được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc phòng chống bệnh sốt rét.

Giảm nguy cơ tuyệt chủng với động vật hoang dã

Linh dương Saiga, tê giác, hải cẩu  hay sóc khổng lồ… các loài động vật này đang sinh tồn tốt.  Đó là những loài bị đe dọa tuyệt chủng, vẫn thường hay được nhắc đến thời gian gần đây. Phải nói rằng từ năm này qua năm khác, số lượng của chúng được Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thống kê vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, báo cáo của tổ chức này ghi nhận : Năm 2023, hai loài linh dương, linh dương sừng mã tấu và linh dương saiga, đang phục hồi và quần thể loài có xu hướng tăng. Quan sát tương tự liên quan đến hải cẩu Địa Trung Hải và sóc chuối, một loài sống ở Indonesia. Từ giờ, những động vật này không còn bị xếp trong danh sách các loài bị đe dọa nữa. Số lượng tê giác châu Phi đã tăng 5% trong một năm, vượt quá 23.000 cá thể.

Nạn phá rừng giảm đáng kể tại Amazon

Lời hứa của ông Lula Da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil là  xóa hẳn nạn phá rừng ở nước ông xuống 0 vào năm 2030. Dù mục tiêu này chưa đạt được, nhưng điều đáng ghi nhận là nạn phá rừng ở Amazon đã giảm 22,3% trong vòng một năm, mức thấp nhất trong 5 năm, theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Không gian Brazil (INPE) công bố vào tháng 11.

Đây là tin vui cho hành tinh và cho hàng chục ngàn loài động thực vật đang sống trong vùng được gọi là  “lá phổi xanh” của thế giới này. Theo chính phủ Brazil, việc giảm nạn phá rừng từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023 đã giúp tránh được 133 triệu tấn khí phát thải CO2, tương đương 7,5% tổng lượng khí phát thải của nước này.

COP 28 : Bước tiến đầu tiên có ý nghĩa

COP28, được tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã mở ra rầm rộ. Ngay từ ngày đầu tiên của hội nghị quốc tế lớn về bảo vệ khí hậu, các quốc gia đã đồng ý thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại. Công cụ này, đã được đề xuất tại COP26, nhằm mục đích bù đắp những thiệt hại do thiên tai gây ra hoặc những tổn thất không thể khắc phục được liên quan đến biến đổi khí hậu ở những quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Từ đó đến nay, một số quốc gia phát triển đã cam kết đóng góp, với tổng số tiền nay lên tới 655 triệu đô la Mỹ. Con số vẫn còn ở dưới mức cần thiết, nhưng được đánh giá là bước tiến đầu tiên quan trọng.

Điều đặc biệt là COP 28 đã ra được thỏa thuận cuối cùng được dư luận đánh giá là « lịch sử ». Văn kiện được các nước tham gia thông qua ngày 13/12 khi kết thúc hội nghị, lần đầu tiên đề cập đến việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, tác nhân chủ yếu gây ra tình trạng biến đổi khí hậu với những hệ quả ngày càng hiển hiện rõ.  Các quốc gia muốn thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch và những quốc gia từ chối đã phải thương lượng mặc cả với nhau từng câu từng chữ cho đến phút chót của hội nghị. Dù vẫn còn nhiều kẽ hở và không có tính chất ràng buộc, chỉ đặt vấn đề cắt giảm chứ không loại bỏ việc sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, thỏa thuận đã cho thấy việc bảo vệ khí hậu chung của Trái đất đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.