Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - OANH KÍCH

Nga xác nhận tầu đổ bộ Novotcherkassk bị hư hại sau vụ tấn công của Ukraina

Ngày 26/12/2023, tổng thống Nga Vladimir Putin đã được bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Shoigou thông báo về « những hư hại » của tầu đổ bộ Novotcherkassk trong vụ tấn công của Ukraina nhắm vào bán đảo Crimée. Trước đó, không quân Ukraina khẳng định đã « phá hủy » tầu chiến được cho là chở drone Shahed do Iran sản xuất và thường được Matxcơva sử dụng tấn công Ukraina.

This image taken from UGC video shows smoke rising from the headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, Crimea, Friday Sept. 22, 2023.
Ảnh minh họa : Khói bốc lên từ tổng hành dinh Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sebastopol, Crimée, ngày 22/09/2023. AP
Quảng cáo

Bộ Quốc Phòng Nga, được hãng tin RIA Novosti trích dẫn, cho biết con tầu đã bị « hỏng trong đêm (25-26/12) trong một vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của quân đội Ukraina » nhắm vào thành phố Feodossia. Theo AFP, tổng thống Zelensky ngụ ý nói rằng tầu đổ bộ Nga đã bị chìm và hoan nghênh không quân Ukraina đã « bổ sung ngoạn mục một tầu chiến vào hạm đội Nga dưới đáy Biển Đen ».

Dù bị đẩy lùi trên chiến trường, đối với Kiev, đây là một thành công mới và buộc Nga dời đội tầu khỏi bờ biển Ukraina.

Trả lời RFI ngày 27/12, nhà phân tích địa chính trị Ulrich Bounat, cộng tác viên nghiên cứu Viện Open Diplomacy, giải thích :

« Chúng ta thấy là từ giờ Nga không dám di chuyển trong 1/4 phía tây bắc Biển Đen, gần với bờ biển Ukraina và một phần của hạm đội từng đóng ở Crimée đã bị dời sang phía đông hơn, hoặc trực tiếp trên lãnh thổ Nga.

Chúng ta biết là Nga có dự án xây dựng một căn cứ mới cho Hải Quân Nga ở phía bắc Gruzia, ở Abkhazie, vùng lãnh thổ ly khai được Matxcơva ủng hộ. Chúng ta cũng thấy rõ rằng những vụ tấn công lặp đi lặp lại này của Ukraina nhắm vào trụ sở của Hải Quân Nga ở Sebastopol, cũng như những hải cảng mà Nga chiếm đóng ở Crimée, đã buộc Hải Quân Nga phải di chuyển.

Điều này giúp Ukraina phá bỏ kiểm tỏa một số cảng, khôi phục khả năng vận chuyển, tuy không được hành lang ngũ cốc trước đây, để có thể bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc trở lại cho dù Nga đã rút khỏi thỏa thuận ký với Thổ Nhĩ Kỳ ».

Nga triển khai pháo mới gần biên giới Phần Lan

Ở biên giới miền bắc, Nga chuẩn bị triển khai thêm pháo ở biên giới với Phần Lan và Na Uy, hiện trở thành biên giới với NATO. Theo giám đốc tập đoàn công nghiệp Rostec Sergei Chemezov khi trả lời hãng tin RIA ngày 26/12 và được Reuters trích dẫn, các cuộc thử nghiệm pháo tự hành Coalition-SV mới đã hoàn tất và đã bắt đầu sản xuất. Lô thí điểm đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm 2023 cho Bộ chỉ huy chiến lược Hạm đội phương Bắc. Quan chức này khẳng định, những khẩu pháo mới, có tầm bắn đến 70 km, « mang lại lợi thế so với các loại pháo của phương Tây về tầm bắn ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.