Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

NATO mua hàng trăm ngàn đạn pháo 155 ly cung cấp cho Ukraina

Tại Ukraina, thủ đô Kiev, vùng Kharkiv và nhiều địa phương khác lại bị Nga tấn công sáng sớm 24/01/2024, khiến 18 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Trên mạng Telegram, tổng thống Zelensky thống kê « hơn 200 khu vực bị tấn công, trong đó có 130 khu chung cư ». Theo tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Valery Zaloujny, Nga đã bắn 41 tên lửa, nhưng Ukraina chỉ bắn hạ được 21.

Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024.
Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024. AP
Quảng cáo

Hệ thống phòng không Ukraina không còn hiệu quả như trước do thiếu viện trợ từ các nước đồng minh, đặc biệt là từ Mỹ. Trong bối cảnh này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo ký một hợp đồng mua 220.000 đạn pháo 155 ly để cung cấp cho Ukraina. Sắp tới sẽ còn nhiều hợp đồng mua vũ khí khác.

Thông tín viên RFI Pierre Bénazet tại Bruxelles tường trình :

« Từ khi kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng được thông qua tháng 07/2023, NATO đã ký nhiều hợp đồng mua vũ khí có tổng trị giá khoảng 10 tỉ euro. Thứ Ba (23/01), tổng thư ký Jens Stoltenberg thông báo một hợp đồng mới trị giá 1,1 tỉ euro để mua 220.000 quả đạn pháo từ bốn nước trong Liên minh để gửi cho Ukraina, nhưng số lượng mua từ mỗi nước không được nêu cụ thể.

Đạn pháo 155 ly là cỡ chuẩn của pháo binh các nước trong NATO và hiện cũng là loại đạn chủ lực trên chiến trường ở Ukraina. Nhưng pháo binh Ukraina lại tiêu thụ nhanh hơn cả dự báo trong những kế hoạch của các thành viên NATO cho những kịch bản căng thẳng nhất trong 30 năm gần đây, giai đoạn mà ai cũng tưởng là hòa bình sẽ lâu dài.

Hợp đồng được ký chỉ ba tuần sau khi liên quân gồm 8 nước đồng minh, trong đó có Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Rumani, thông báo mua 1.000 tên lửa Patriot của Mỹ với tổng trị giá 5,5 tỉ euro. Số vũ khí này sẽ tham gia bảo vệ hệ thống phòng không cho Ukraina ».

Tình báo Anh cung cấp thêm bằng chứng Bắc Triều Tiên viện trợ vũ khí cho Nga

Ngày 22/01, nhật báo The Guardian công bố nhiều hình ảnh được tình báo Anh chụp từ vệ tinh vào mùa thu 2023 cho thấy ba tầu Nga, bị Mỹ trừng phạt năm 2022, nhận hàng tại một cảng ở Bắc Triều Tiên. Những tấm ảnh này đã được Luân Đôn gửi cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để yêu cầu mở một cuộc điều tra về việc Bình Nhưỡng vi phạm các lệnh cấm vận.

Theo đài truyền hình Pháp LCI, những hình ảnh mới được tiết lộ củng cố thêm khẳng định Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Dù hình ảnh không cho thấy các container chứa những gì, nhưng cả ba tầu của Nga đều bị Mỹ trừng phạt từ năm 2022 do có liên quan đến bộ Quốc Phòng Nga.

Hai trong số ba tầu trên được nêu tên trong một báo cáo của viện tư vấn Anh Royal United Services Institute (RUSI), trụ sở ở Luân Đôn. Báo cáo nhấn mạnh đến hoạt động xuyên biên giới từ Bắc Triều Tiên sang Nga đã gia tăng mạnh, cho thấy « Nga có thể đã bắt đầu chuyển vũ đạn dược Bắc Triều Tiên trên quy mô lớn ».

Vào tháng 10/2023, Washington khẳng định Bắc Triều Tiên đã giao cho Nga hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược vài tuần trước đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.