Mỹ, Anh oanh kích hàng chục vị trí của quân Houthi ở Yemen
Các cuộc oanh kích hôm qua, 03/02/2024, của liên quân Mỹ - Anh đã nhắm vào 36 vị trí của quân nổi dậy Houthi tại Yemen. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, loạt tấn công này ‘‘làm suy giảm mạnh khả năng tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn’’. Về phần mình, Iran ‘‘cực lực lên án’’ các cuộc tấn công mới của Mỹ, Anh, khẳng định các cuộc tấn công này ‘‘vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế’’ và ‘‘chủ quyền của Yemen’’.
Đăng ngày:
Về loạt oanh kích hôm qua, hãng tin Pháp dẫn thông cáo của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các lực lượng của liên quân nhắm vào ‘‘các cơ sở chứa vũ khí sâu trong lòng đất, các hệ thống tên lửa và bệ phóng cũng như các hệ thống phòng không, trạm radar’’. Bộ Quốc Phòng Anh cho biết chiến đấu cơ của nước này đã tấn công hai cơ sở được sử dụng để phóng drone trinh sát và tấn công. Đây là loạt tấn công phối hợp thứ ba của Mỹ, Anh và một số đồng minh nhắm vào các vị trí quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen.
Quân nổi dậy Houthi hôm nay tuyên bố sẽ trả đũa các vụ tấn công của Mỹ, Anh. Theo quân Houthi, tổng cộng đã có 48 cuộc oanh kích nhắm vào 6 tỉnh ở Yemen trong những giờ vừa qua. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi một lần nữa khẳng định các cuộc tấn công này ‘‘sẽ không lay chuyển nổi’’ sự hậu thuẫn của Houthi đối với người dân Palestine đang kháng chiến tại dải Gaza. Houthi cảnh báo: ‘‘hoặc là hòa bình cho Palestine, cho Gaza và cho chúng tôi, hoặc là sẽ không có hòa bình cho các người tại toàn khu vực’’.
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza
Ngoại trưởng Mỹ hôm nay dự kiến tới Trung Đông để thúc đẩy các thương lượng cho một đợt ngừng bắn mới tại Gaza. Ông Anthony Blinken có kế hoạch đến Qatar, Ai Cập, Israel, Ả Rập Xê Út và vùng Cijordani của Palestine bị Israel chiếm đóng.
Thủ lĩnh lực lượng Hamas, Ismaïl Haniyeh, hiện đang ở Qatar, dự kiến sẽ tới Ai Cập để thảo luận về một kế hoạch hưu chiến do Qatar, Mỹ và Ai Cập đưa ra. Một nguồn tin của Hamas cho hay, theo dự thảo thỏa thuận này, ngừng bắn có thể kéo dài 6 tuần, từ 35 đến 40 con tin Israel sẽ được trả tự do để đổi lấy từ 200 đến 300 người Palestine hiện đang bị giam giữ tại Israel. Tại Beyrouth, một giới chức của Hamas nhấn mạnh, hiện còn quá sớm để nói đến một thỏa thuận ngừng bắn còn văn bản đang được thảo luận mới chỉ là ‘‘một thỏa thuận khung.’’
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký