Vào nội dung chính
CAN THIỆP BẦU CỬ - MỸ - TRUNG

Truyền thông Mỹ tiết lộ: Tập Cận Bình cam kết không can thiệp bầu cử Mỹ

Một số nguồn tin của đài truyền hình Mỹ CNN cho hay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội kiến tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 11/2023, đã cam kết không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ cuối năm 2024. Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhắc lại hứa hẹn của Trung Quốc trong cuộc gặp mới đây với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tại Thái Lan.

President Joe Biden and China's President President Xi Jinping walk in the gardens at the Filoli Estate in Woodside, Calif., Wednesday, Nov, 15, 2023, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Coo
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Mỹ Joe Biden (P) trong cuộc gặp tại Woodside, California, ngày 15/11/2023. AP - Doug Mills
Quảng cáo

Nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ là điều được phía Mỹ liên tục nêu ra trong các cuộc gặp cấp cao song phương gần đây. Theo một nguồn tin của CNN, chính tổng thống Biden là người nêu ra vấn đề này với chủ tịch Tập Cận Bình trong một trao đổi, được mô tả là ‘‘rất ngắn gọn’’. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu vấn đề can thiệp bầu cử có được nhắc đến trong các cuộc gặp Biden - Tập Cận Bình và Sullivan và Vương Nghị hay không.

Tại phiên điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, 01/02/2024, khi được hỏi về đảm bảo của ngoại trưởng Vương Nghị rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024, giám đốc FBI Christopher Wray trả lời : “Trung Quốc (đã) hứa hẹn rất nhiều điều trong những năm qua, vì vậy tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ tin khi điều này được thực hiện”.

Trung Quốc ra chỉ thị nội bộ đẩy mạnh can thiệp bầu cử Mỹ

Về nguyên tắc, Bắc Kinh khẳng định: ‘‘luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tổng tuyển cử ở Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ và việc ai trở thành tổng thống tiếp theo là tùy thuộc vào cử tri Mỹ’’. Bất chấp nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm trấn an cá nhân tổng thống Biden về vấn đề này, theo CNN, vấn đề đặt ra với một số quan chức Mỹ là mức độ kiểm soát thực sự của lãnh đạo Trung Quốc đối với bộ máy an ninh quốc gia Trung Quốc.

Kể từ năm 2020, theo một thông tin tình báo Mỹ được giải mật, chính quyền Trung Quốc đã ban hành các chỉ thị cho phép các đặc vụ Trung Quốc “tăng cường nỗ lực tác động đến chính sách và dư luận Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc”, và nhấn mạnh đến mục tiêu “làm gia tăng chia rẽ trong xã hội Mỹ”. Những nỗ lực gây ảnh hưởng đó bao gồm việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả để tấn công các chính trị gia Hoa Kỳ trên mạng. Theo tài liệu tình báo Mỹ, các chỉ thị đó có thể mang lại cho các đặc vụ Trung Quốc “nhiều quyền tự do hoạt động hơn” trước cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ năm 2022.

Nguy cơ đứt đoạn đà bình ổn quan hệ Mỹ - Trung

Theo đài truyền hình Mỹ, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đều có thể làm đứt đoạn các nỗ lực gian nan mà giới ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã cố thực hiện nhằm bình ổn quan hệ Mỹ-Trung trong suốt năm qua. Phía Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu ông Tập có tuân thủ lời hứa không can thiệp hay không, theo một nguồn tin. 

Mỹ đang chuẩn bị đối phó với khả năng Nga, Iran, Trung Quốc và các tác nhân nước ngoài khác cố gắng gây bất hòa trong cử tri Mỹ thông qua các hoạt động tuyên truyền, tin tặc… Hồi tháng 9/2023, Microsoft đã cảnh báo về việc các đặc vụ Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh tượng Nữ thần Tự do và các biểu tượng khác của nước Mỹ do trí thông minh nhân tạo (AI) chế ra kích thích thảo luận về các vấn đề chính trị gây chia rẽ.

Can thiệp bầu cử có thể ở mức ‘‘chưa từng có’’ với trợ giúp của AI

Trả lời CNN, ông Chris Krebs, đứng đầu công việc của Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ, cho biết: “Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng mở rộng và môi trường chính trị trong nước hỗn loạn, sẽ có rất nhiều động cơ và cơ hội cho một loạt các tác nhân can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay”. Krebs nhấn mạnh : “Can thiệp gây ảnh hưởng với sự hỗ trợ của AI, trong năm 2024 này, có thể sẽ không giống bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đó”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.