Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC-MỸ

Ngoại trưởng Mỹ-Trung thảo luận bên lề Hội nghị An ninh Munich

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm qua, 16/02/2024, đã có cuộc gặp bên lề Hội Nghị An Ninh ở Munich, Đức. Các chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp lần này bao gồm sự ủng hộ của Trung Quốc với Nga trong cuộc chiến Ukraina, duy trì hoà bình ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) bắt tay đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, ngày 16/02/2024.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) bắt tay đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, ngày 16/02/2024. AP - Wolfgang Rattay
Quảng cáo

Hai bên cho biết đã có một cuộc « đối thoại thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng ». Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Trung là một phần trong nỗ lực ổn định mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc, sau cuộc hội đàm trước đó giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vào tháng 11/2023 tại California.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, trong cuộc gặp này ông Blinken đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc « duy trì hòa bình ở vùng eo biển Đài Loan » và lên án các mục tiêu bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông đồng thời nhắc lại mối quan ngại của Washington « về những hỗ trợ mà Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraina, bao gồm cả việc hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga ».

Về phía Bắc Kinh, ông Vương Nghị nhắc lại quan điểm đã được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Biden-Tập : Hai bên nên hợp tác để thúc đẩy phát triển mối quan hệ song phương « lành mạnh, ổn định và bền vững ». Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ « dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc, chấm dứt các hành vi quấy rối và thẩm vấn không chính đáng công dân Trung Quốc ».

Sau giai đoạn đặc biệt căng thẳng vào đầu năm ngoái, liên quan đến sự cố khinh khí cầu của Trung Quốc thâm nhập không phận Mỹ, Washington và Bắc Kinh đang cố chứng tỏ « có trách nhiệm » và hướng tới cải thiện quan hệ song phương.

Trước đó, Nhà Trắng cũng đã bày tỏ quan ngại về khả năng Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân có thể phá hủy các vệ tinh nhân tạo trong không gian, nhưng Washington nhấn mạnh đây không phải là « mối đe dọa trước mắt ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.