Vào nội dung chính
HỘI NGHỊ MUNICH - UKRAINA

Hội nghị An ninh Munich : Không có giải pháp rõ rệt cho chiến tranh tại Ukraina

Dù là chủ đề chính được bàn thảo tại Hội nghị An ninh quốc tế đang diễn ra tại Munich, Đức. Cho đến ngày hôm qua, 17/02/2024, các quan chức và chuyên gia quốc tế vẫn chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể nào cho cuộc xung đột tại Ukraina. 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (đầu bên trái) hội đàm với phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (đầu bên phải) bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 17/02/2024.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (đầu bên trái) hội đàm với phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (đầu bên phải) bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 17/02/2024. AP - Tobias Schwarz
Quảng cáo

Hai năm sau khi Matxcơva bắt đầu cuộc xâm lược, quân đội Ukraina vẫn liên tục gặp khó khăn trên thực địa trong khi các đồng minh thì không cung cấp đủ vũ khí. Thái độ bi quan trong cuộc họp ngày càng được thấy rõ bất chấp những ủng hộ dành cho tổng thống Zelensky tại Munich.

Từ Munich, thông tín viên RFI Pascal Thibaut cho biết cụ thể :

“Các hoạt động quân sự của chúng tôi bị giới hạn bởi số lượng và phạm vi hoạt động của lực lượng chúng tôi, điều mà chúng tôi không chủ động được". Mặc dù ngày hôm qua, tổng thống Ukraina đã tránh đề cập đến việc giao không đủ vũ khí, nhưng ông Volodymyr Zelensky vẫn gán trách nhiệm cho các đồng minh của mình.

Chuyến công du Munich lần này của ông, nơi hàng chục quan chức quốc tế đang nhóm họp, trùng với thời điểm thông báo rút quân Ukraina khỏi thành phố Avdiivka, minh họa cho cuộc phản công thất bại của Kiev.

Có một cuộc hội thảo đề cập đến tình trạng mệt mỏi trước cuộc chiến tranh Ukraina. Ông  Volodymyr Zelensky đã phải cố gắng thuyết phục với giọng nói đã bị khàn đi sau nhiều cuộc trao đổi. Gói viện trợ của Mỹ vẫn bị chặn ở Quốc Hội. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã lịch sự hướng tổng thống Ukraina đến các cuộc thương lượng căng thẳng tại Quốc Hội và so sánh những người di cư ở biên giới Mêhicô với binh lính Nga ở Ukraina.

Khi được hỏi về tên lửa tầm xa Taurus mà Kiev yêu cầu được cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn lảng tránh như thường lệ và đặt câu hỏi : "Chúng ta làm thế đã đủ chưa?". Chính phủ Đức lo ngại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến xung đột leo thang".

Bên lề Hội nghị An ninh Munich, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của các nước G7 và Liên Hiệp Châu Âu ngày hôm qua đã đưa ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí sang Nga, đồng thời tố cáo hành động này “vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.