Vào nội dung chính
MỸ- CHÍNH TRỊ

Bầu cử sơ bộ Mỹ : Chiến thắng đầu tiên của Nikki Haley

Không có cơ hội đảo ngược tình thế nhưng cuối cùng bà Nikki Haley đã thành công trong việc cắt mạch chiến thắng của đối thủ Donald Trump kể từ đầu cuộc đua sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, dưới thời chính quyền Trump ( 2017-2021), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua, 03/03/2024, tại Washington D.C, với 63% phiếu bầu.

Ứng viên bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa Nikki Haley sau chiến thắng duy nhất cho đến nay trước đối thủ Donald Trump ngày 03/03/2024.
Ứng viên bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa Nikki Haley sau chiến thắng duy nhất cho đến nay trước đối thủ Donald Trump ngày 03/03/2024. AP - Reba Saldanha
Quảng cáo

 

Washington D.C vốn là "cứ địa" của đảng Dân Chủ. Trong kỳ bầu cử tổng thống 2020, ông Biden đã thu được tới 92% phiếu bầu tại đây. Vì vậy, số cử tri Cộng Hòa đăng ký tham gia bỏ phiếu để chỉ định người đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống Mỹ bộ rất ít. Ước tính số lượng bầu cho bà Haley chỉ khoảng 22 nghìn người. Ttrước đó, hôm thứ Bảy 02/03, Donald Trump đã giành chiến thắng tuyệt đối ở các bang Missouri, Michigan và Idaho, khẳng định ưu thế đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Dù sao, đây cũng là chiến thắng mang tính tượng trưng của bà Nikki Haley, trước ngày Super Tuesday 05/03, thời điểm quan trọng nhất trong lịch trình bầu cử sơ bộ ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, với khoảng gần hai chục bang cùng tiến hành bỏ phiếu.

Thông tín viên Thomas Harms ghi nhận ý kiến một số cử tri tại thành phố tại Brownville, bang Texas, trước ngày Super Tuesday :

Tại bang của phe Cộng Hòa này, các chủ đề gắn bó với cử tri là :

« Bảo đảm an ninh biên giới và giảm lạm phát. Tôi hy vọng phe bảo thủ sẽ thắng, vì hiện giờ Hoa Kỳ đang trong tình trạng thảm hại. »

Nhưng theo bà Yolonda, không phải hai mà chỉ có một vấn đề, đó là : « Biên giới. Khi tôi còn nhỏ, những người vượt biên bất hợp pháp là vi phạm pháp luật và bị trục xuất ngay ».

Chúng tôi đang có mặt tại Brownsville, thành phố ở biên giới với Mêhicô. Đây là khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Năm 2020, 56% cử tri ở đây đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Nhưng cũng giống như ở nhiều vùng biên giới khác, phiếu bầu cho đảng Dân Chủ ở đây đang biến mất dần. Với những cử tri của phe Dân Chủ, trật tự ưu tiên của họ đã đảo ngược.

Ông Juan nói : « Giá cả lên một cách chóng mặt, không chỉ có thực phẩm mà tất cả đều tăng. ». Juan không giấu điều này: Ông sẽ bỏ phiếu cho: « Biden ! Ông không điên đâu. Ông sẽ cố gắng duy trì thế giới ổn định và sẽ giải quyết vấn đề nhập cư .»

Theo cử tri Dân Chủ này, đúng là có vấn đề nhập cư, nhưng đối với cặp vợ chồng cựu giáo chức này, ưu tiên là cứu chữa nền dân chủ.

Ông nói : « Chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ những kẻ khùng điên và bầu cho những người biết suy nghĩ, có các quyết định sáng suốt. »

Với các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày Super Tuesday này, Biden và Trump đều là những người có triển vọng thắng. Nhưng từ tháng 10 năm ngoái, xu thế trung bình của các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới là phần thắng nghiêng về Donald Trump, với 2 điểm dẫn trước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.