Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA - KHỦNG BỐ

Matxcơva yêu cầu Kiev cho dẫn độ lãnh đạo tình báo Ukraina

Chủ Nhật, 31/03/2024, Nga cho biết đã yêu cầu Kiev cho dẫn độ lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraina (SBU) và nhiều nhân vật khác, mà theo Nga, có can dự vào nhiều vụ « tấn công khủng bố » trên lãnh thổ Nga. Chính quyền Kiev tức thì bác bỏ đòi hỏi này của Matxcơva, được cho là « không có giá trị » và « vô liêm sỉ ».

This handout picture taken and released by the Ukrainian Presidential press service on February 13, 2023 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and newly-appointed head of the Security Servi
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) và lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraina SBU Vasyl Malyuk trong một cuộc họp ở Kiev, Ukraina, ngày 13/02/2023. AFP - STR
Quảng cáo

Viện dẫn hai công ước quốc tế về chống khủng bố, bộ Ngoại Giao Nga, trong thông cáo, đã yêu cầu chính quyền Ukraina « cho bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức » lãnh đạo SBU, ông Vasyl Malyuk, cùng nhiều người khác, dường như đã thừa nhận « tổ chức việc đánh bom cầu Crimée hồi tháng 10/20222 và đã tiết lộ chi tiết về việc tổ chức nhiều vụ tấn công khủng bố khác tại Liên bang Nga ».

Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga yêu cầu chế độ Kiev « ngưng ngay lập tức mọi sự hậu thuẫn đối với các hoạt động khủng bố », cho dẫn độ « những người có trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân vì những thiệt hại gây ra. »

Cơ quan tình báo SBU đáp trả rằng những đòi hỏi này là « vô giá trị », đồng thời cho rằng những tuyên bố về hoạt động khủng bố đến từ một nước khủng bố là « đặc biệt vô liêm sỉ ».

Hôm thứ Ba, 26/03/2024, ông Malyuk, 41 tuổi, lãnh đạo SBU từ một năm qua đã chế nhạo lệnh bắt giữ do tòa án Nga ban hành nhắm vào ông trong khuôn khổ cuộc điều tra về một vụ nổ chết người năm 2022 trên cầu Crimée, nối liền Nga với bán đảo bị sáp nhập.

Trước đó một hôm, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ICTV của Ukraina, Vasyl Malyuk còn đưa ra nhiều thông tin chi tiết về nhiều cuộc tấn công tại Nga gây ầm ĩ trên truyền thông.

Theo AFP, những lời lẽ qua lại này diễn ra trong bối cảnh Matxcơva tiếp tục khẳng định rằng Kiev có can dự vào cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nhà hát Crocus City Hall hôm 22/03, ở ngoại ô Matxcơva mà không cung cấp bằng chứng nào, trong khi nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.