Vào nội dung chính
HOA KỲ - ISRAEL - GAZA

Gaza: Tổng thống Mỹ chỉ trích chính sách của thủ tướng Israel là "sai lầm"

Hôm nay, 10/04/2024, quân đội Israel tiếp tục oanh kích nhiều khu vực miền bắc và miền trung dải Gaza đúng vào dịp lễ Aïd el-Fitr, kết thúc kỳ Ramadan của người theo đạo Hồi, bất chấp việc các bên trung gian, là Qatar, Mỹ và Ai Cập, đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Hôm qua, 09/04, tổng thống Mỹ đã chỉ trích thủ tướng Israel về chính sách ‘‘sai lầm’’ tại Gaza.

Palestinians shop as they prepare for the upcoming holiday of Eid al-Fitr, marking the end of the holy fasting month of Ramadan amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist gr
Sạp bán hàng của người Palestine chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng chay ở miền bắc dải Gaza, ngày 09/04/2024. REUTERS - Mahmoud Issa
Quảng cáo

Tối hôm qua, trước dịp lễ kết thúc Ramadan của người theo đạo Hồi, trả lời câu hỏi về chính sách của thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc chiến tại Gaza hiện nay của Univision kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ, tổng thống Joe Biden nhấn mạnh: đây là một chính sách ‘‘sai lầm’’, và ‘‘tôi không đồng ý với cách thức tiến hành của ông ấy’’. Tổng thống Biden cũng nhắc lại đòi hỏi của Mỹ là Israel phải hướng đến ngừng bắn và ‘‘cho phép viện trợ thực phẩm và dược phẩm vào Gaza không hạn chế, từ 6 đến 8 tuần tới’’.

Bất chấp các áp lực từ Mỹ, hôm qua, thủ tướng Israel tiếp tục tuyên bố chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Rafah, thành phố miền nam, nơi tị nạn của gần 1,5 triệu người Palestine, được coi là căn cứ địa cuối cùng của tổ chức Hamas. Thủ tướng Israel khẳng định ‘‘không có thế lực nào có thể ngăn cản được chúng tôi’’. Trong khi đó, theo ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, chiến dịch tấn công Rafah dường như sẽ ‘‘không sớm diễn ra’’.

Hôm qua, 48 giờ sau đợt đàm phán ngừng bắn từ Chủ nhật, tổ chức Hamas cho biết đã chuyển đề xuất cho các nhà trung gian, nhưng Israel ‘‘đã không đáp ứng bất cứ’’ yêu cầu nào của phía Palestine. Nhà Trắng nhận định, thông báo nói trên của Hamas cho thấy triển vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn ‘‘không thật khả quan’’.

Về cứu trợ nhân đạo, chính quyền Israel thông báo riêng trong ngày hôm qua, 09/04, tổng cộng có 468 xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza, mức cao nhất trong một ngày, kể từ đầu chiến tranh, tiếp theo việc 419 xe vào được Gaza trong ngày thứ Hai 08/04. Tại Thượng Viện Mỹ hôm qua, người phụ trách cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power kêu gọi Israel cho phép hơn 500 xe tải vào dải Gaza mỗi ngày trong những ngày tới, bởi nạn đói đang ập đến Gaza sau 6 tháng chiến tranh liên tục.

Israel đang đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn. Theo Reuters, các cơ quan cứu trợ quốc tế chỉ trích Israel không đảm bảo điều kiện để người dân Palestine có điều kiện nhận được lương thực, thuốc men và các nguồn cứu trợ nhân đạo cần thiết khác, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Josep Borrell cáo buộc nước này ‘‘sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh’’. Liên Hiệp Quốc hôm qua cũng chỉ trích việc nhiều xe tải vào Gaza chỉ chở đầy một nửa, do các quy định kiểm tra nghiêm ngặt của Israel.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.