Vào nội dung chính
IRAN TẤN CÔNG ISRAEL - QUỐC TẾ

Cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Cận Đông

Ngay sau khi Israel bị tấn công tứ bề, các nước đồng minh phương Tây lên án vụ oanh kích chưa từng có của Iran, một số nước khác kêu gọi « kiềm chế » trước nguy cơ leo thang thẳng thẳng ở trong vùng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án Iran « gây leo thang căng thẳng nghiêm trọng » và kêu gọi « ngừng ngay mọi hành động thù nghịch ». Hội Đồng Bảo An họp khẩn ngày 14/04/2024. Nhóm G7 cũng tổ chức họp trực tuyến để « thảo luận về vụ tấn công của Iran nhắm vào Israel ».

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, ngày 13/04/2024, ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công Israel.
Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, ngày 13/04/2024, ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công Israel. AP - Adam Schultz
Quảng cáo

Theo AFP, tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo vụ tấn công « đáng hổ thẹn » của chính quyền Teheran và tái khẳng định sự ủng hộ « không lay chuyển » của Washington đối với đồng minh Do Thái. Chủ tịch Hạ Viện Mỹ thông báo tổ chức xem xét luật hỗ trợ Israel trong tuần tới và buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông cáo không nêu rõ khoản viện trợ sẽ được xem xét riêng hay nằm trong gói viện trợ cho cả Ukraina và Đài Loan.

Vụ tấn công ồ ạt của Iran bị Liên Hiệp Châu Âu lên án là « không chấp nhận được » và bị Anh Quốc tố cáo là « nguy hiểm ». Pháp cho rằng Iran « bước sang một ngưỡng mới » trong « những hành động gây bất ổn », còn Đức cảnh báo nguy cơ « hỗn loạn » trong khu vực. Canada lên án « thái độ coi thường hòa bình của chế độ Iran ».

Một số nước khác tỏ ra thận trọng hơn. Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên « kiềm chế ». Ai Cập cảnh báo « nguy cơ mở rộng » xung đột. Trung Quốc cho biết « quan ngại sâu sắc » và kêu gọi « bình tĩnh ». Trong khi Mêhicô và Chilê bày tỏ « quan ngại » thì Achentina tỏ tình liên đới với Israel, còn Venezuela cho rằng chính « sự phi lý của chế độ Israel » vì gây « diệt chủng ở Palestine » khiến tình hình bất ổn ở Trung Cận Đông.

Israel có thể đáp trả ?

Sáng 14/04, Israel tấn công một tòa nhà của Hezbollah tại làng Nabi Chit ở đồng bằng Bekaa, miền đông Liban, để đáp trả lực lượng thân Iran tham gia cuộc tấn công ồ ạt trước đó. Israel có thể trả đũa vụ tấn công của Iran và đồng minh bằng cách nào ? Tướng Dominique Trinquand, nguyên trưởng phái đoàn quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, nhận định với RFI :

« Theo tôi, có thể loại trừ hành động trực tiếp nhắm vào Iran. Đơn giản là vì như chúng ta thấy, Israel gần như vô hiệu hóa được vụ tấn công là nhờ một phần hỗ trợ phòng thủ của Mỹ, trong khi Washington lại muốn bằng mọi giá tránh leo thang căng thẳng với Iran. Cho nên tôi nghĩ là khả năng này ít xảy ra.

Ngoài ra cần nhấn mạnh rằng chính quyền Teheran không chỉ nhắm mỗi vào tấn công quân sự. Trước đó, Iran đã bắt giữ một tầu chở hàng của tỉ phú Israel đi qua eo biển Ormuz. Đây cũng là một điểm mới. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ cố hạn chế mọi hành động của Israel. Washington đã tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với chính phủ Israel trong khi thủ tướng Netanyahu biết rõ rằng phòng thủ của Israel phụ thuộc vào Mỹ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.