Vào nội dung chính
IRAN TẤN CÔNG ISRAEL

Iran lần đầu tiên tấn công trực tiếp Israel bằng hàng trăm tên lửa và drone

Lần đầu tiên? Iran đã trực tiếp tấn công Israel trên quy mô lớn chưa từng có để trả đũa vụ lãnh sự quán của Iran tại Damas bị tấn công cách đây 2 tuần. Đêm 13/04/2024, từ nhiều hướng, Iran đã ồ ạt bắn khoảng 300 tên lửa đạn đạo và drone của vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái. Quân đội Israel khẳng định đã vô hiệu hóa được đợt không kích ồ ạt của Teheran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố chiến dịch tấn công của họ đã đạt được mục tiêu. 

Các tên lửa hệ thống phòng không "Vòm sắt" của Israel bắn chặn cuộc tấn công tên lửa và drone của Iran vào miền trung Israel, rạng sáng ngày 14/04/2024.
Các tên lửa hệ thống phòng không "Vòm sắt" của Israel bắn chặn cuộc tấn công tên lửa và drone của Iran vào miền trung Israel, rạng sáng ngày 14/04/2024. AP - Tomer Neuberg
Quảng cáo

Thông tín viên RFI, Michel Paul tại Jerusalem tường trình :

"Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, Yoav Galant sáng nay (14/04) thông báo : « Chúng tôi đã đẩy lui cuộc tấn công một cách ấn tượng ». Israel cũng thông báo mở lại không phận. Điều này rõ ràng có nghĩa là nguy cơ các cuộc tấn công sẽ rất nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Iran mở cuộc tấn công trực tiếp Israel. Dù một phần cuộc không kích vào Nhà nước Do Thái xuất phát từ những nước lân cận với Iran : Yemen, Irak, Syria và Liban. Đó là một cuộc tấn công ồ ạt với 110 tên lửa đạn đạo, 36 tên lửa hành trình và 185 drone.

Hàng trăm tên lửa và drone đã bị Israel cùng các lực lượng quân đội Hoa Kỳ, Jordanie và Anh Quốc đóng trong vùng bắn chặn. Theo Israel, 99% các đầu đạn nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa, đa phần ngay từ ngoài không phận Israel. Mục tiêu là ở phía nam nước này với một căn cứ không quân đã bị bắn trúng. Chính quyền cho biết, một bé gái tại khu vực bắc cao nguyên Goland bị thương nặng và một ngôi nhà bị phá hủy.

Israel xác nhận đang chuẩn bị phản ứng « mạnh mẽ và kiên quyết ». Chính phủ đã bật đèn xanh cho bộ Tham mưu quân đội sẵn sàng đáp trả. Trong ngày hôm nay, nội các sẽ họp lại. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định « chúng tôi sẽ tấn công những ai đã tấn công chúng tôi ». Ông nói thêm là « chúng tôi sẽ phản ứng kiên quyết đồng thời giữ bình tĩnh ».

Sáng nay, ông đã có cuộc nói chuyện điện thoại 25 phút với tổng thống Mỹ. Dư luận nói rằng Israel cam kết phối hợp mọi hành động đáp trả với Hoa Kỳ và không vội vàng. Nhưng sáng nay, người ta xác nhận là tổng thống Joe Biden nói phản đối mọi cuộc tấn công của Israel vào Iran. Thủ tướng Netanyahu hôm nay sẽ còn có các cuộc nói chuyện với lãnh đạo nhiều nước khác.

Tại Israel, người ta cho rằng các vụ bắn nhau qua lại với Iran sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh, Israel bị một quốc gia có chủ quyền tấn công. Khi đó là Irak nhưng cuối cùng Israel đã không có phản ứng đáp trả".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.