Vào nội dung chính
TIN VẮN

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) - Ngoại trưởng Trung Quốc gặp tổng thống mãn nhiệm và tân cử Indonesia. Trong nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực, hôm nay 18/04/2024, ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp tổng thống Joko Widodo và người kế nhiệm Prabowo Subianto tại Jakarta. Chuyến công du này diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu tháng 4/2024 của ông Prabowo sau khi thắng cử ngay vòng một bầu cử tổng thống Indonesia hồi tháng Hai. Ngày mai, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc sẽ chủ trì cuộc họp cơ chế đối thoại cao cấp Trung Quốc - Indonesia, trước khi tới Cam Bốt và Papua New-Guinea. Trung Quốc hiện là nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Indonesia, quần đảo 280 triệu dân. Những năm gần đây các công ty Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la vào đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Indonesia. Năm 2023, Jakarta đã khánh thành tuyến tàu cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, công trình trị giá nhiều tỷ đô la được Trung Quốc hỗ trợ.

(AFP) - Tuần duyên Philippines tham gia tập trận chung với hải quân Mỹ - Philippines. Hôm nay, 18/04/2024, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết lần đầu tiên họ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan giữa quốc gia Đông Nam Á này và Hoa Kỳ. Hơn 16.700 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận bắt đầu vào thứ Hai, tập trung ở phía bắc và phía tây Philippines, gần các điểm nóng tiềm tàng ở Biển Đông và Đài Loan. 

(AFP) - Thượng Viện Mỹ điều tra khâu sản xuất của Boeing sau một loạt sự cố. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 17/04/2024 cho biết đang xem xét những tiết lộ của một nhân viên hãng Boeing tố cáo những sai sót nghiêm trọng về an toàn và kiểm tra chất lượng trong quá trình chế tạo kiểu máy bay Boeing 787 và 777. Ủy ban điều tra của Thượng Viện đã nhận được các thông tin tố cáo tình trạng yếu kém đáng báo động trong sản xuất máy bay Boeing, gây ra những rủi ro về an toàn.

(AFP) - Mỹ sẽ ban hành trở lại lệnh trừng phạt nhắm vào dầu lửa Venezuela. Thông báo của Mỹ được đưa ra hôm 17/04/2024. Quy định nới lỏng lệnh trừng phạt nhắm vào dầu lửa Venezuela đã được đưa ra hồi tháng 10/2023 khi phe tổng thống Maduro và phe đối lập Venezuela đạt thỏa thuận về bầu cử. Quy định này hết hạn vào hôm nay và sẽ không được chính quyền Washington triển hạn. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ bày tỏ lo ngại về việc chính quyền của tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục trấn áp phe đối lập. Các doanh nghiệp có thời hạn đến ngày 31/05/2024 để điều chỉnh cho phù hợp với lệnh trừng phạt được áp dụng trở lại.

(AFP) - Các vụ tấn công mạng của Nga là mối đe dọa toàn cầu. Mandiant, thuộc tập đoàn Google, hôm 17/04/2024 cảnh báo là Sandworm, một nhóm tin tặc liên quan đến tình báo Nga và hoạt động tích cực tại Ukraina, đang trở thành một mối đe dọa lớn đối với thế giới. Báo cáo của Mandiant, một công ty an ninh mạng quan trọng, cho thấy nhóm tin tặc Sandworm của Nga đã thực hiện nhiều chiến dịch gián điệp tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Trung Á và Châu Mỹ La tinh và đã nhiều lần nhắm đến các cuộc bầu cử của phương Tây, kể cả các nước khi đó đã hoặc sắp trở thành thành viên của NATO. 

(AFP) - Hà Lan quyết định đóng cửa vĩnh viễn mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu ở Groningue. Thượng Viện Hà Lan đã thông qua quyết định này hôm 17/04/2024. Mỏ khí đốt Groningue đi vào hoạt động từ năm 1963, nhưng bị xem là nguyên nhân gây ra các vụ động đất nhẹ trong khu vực trong 20 năm qua. Các van đường ống khí đốt sẽ bị khóa vĩnh viễn vào ngày 01/10/2024, một năm sau khi mỏ ngưng hoạt động khai thác và sau nhiều năm đấu tranh chính trị. Nhiều người xem đây là « một thời khắc lịch sử », nhưng nhiều người khác lo ngại về nguy cơ Hà Lan thiếu khí đốt trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

(AFP) - Anh Quốc : Cảnh sát Luân Đôn thâm nhập một trang mạng lừa đảo trực tuyến toàn cầu. Scotland Yard, lực lượng cảnh sát Luân Đôn hôm này 18/04/2024 thông báo trang mạng “LabHost” hoạt động từ năm 2021 và đã được 2.000 tội phạm sử dụng để tiến hành các vụ lừa đảo trực tuyến khắp thế giới, chẳng hạn ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Riêng tại Anh, cuộc điều tra ghi nhận 70.000 nạn nhân. Mỗi tháng, trang mạng này thu gần một triệu bảng Anh (1,1 triệu euro) từ người dùng là những kẻ lừa đảo. Mỗi người dùng phải trả từ 200 - 300 bảng Anh/tháng. Trong chiến dịch của Scotland Yard, 37 nghi phạm đã bị bắt trong những ngày gần đây.

(AFP) - Nhà văn Salman Rushdie cho ra mắt độc giả Pháp cuốn sách Le Couteau -Con dao. Đó là Con dao suýt cướp đi sinh mạng của ông cách nay 2 năm. Trong tác phẩm phát hành tại Pháp hôm 18/04/2024, Rushdie kể lại vụ ông bị một kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát dao trên mặt, trên cổ và trên bụng trong một buổi nói chuyện tại phía bắc thành phố New York. Giới thiệu về cuốn sách mới của mình, nhà văn Salman Rushdie giải thích Le Couteau « cũng là con dao » bằng chữ nghĩa để ông chiến đấu vì quyền tự do viết sách, tự do nói lên những tư tưởng của mình. Là một nhà văn mang hai quốc tịch Anh và Mỹ, gốc Ấn Độ, Salman Rushdie bị chính quyền Iran « tuyên án tử hình » từ 1989 vì cuốn sách rất nổi tiếng Những vần thơ của quỷ, được phát hành một năm trước đó. Tác phẩm này bị cho là mang tính phỉ báng đạo Hồi. Nhiều dịch giả cuốn sách này của Salman Rushdie đã bị tấn công, thậm chí bị sát hại, như dịch giả người Nhật Hitoshi Igarashi, chết năm 1991. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.