Vào nội dung chính
TIN VẮN

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) – Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới thăm Trung Quốc vào tháng 5. Tuyên bố trên được người đứng đầu điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp Nga ngày hôm qua, 25/04/2024. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin, kể từ sau khi tái đắc cử vào tháng 3. 

(AFP) – Pháp và Philippines chuẩn bị đàm phán về các chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước. Đại sứ Pháp tại Manila, Marie Fontanel hôm 25/04/2024, loan báo một cuộc họp dự trù diễn ra vào tháng tới tại Paris. Đây sẽ là cơ hội để thảo luận về các thể thức và chương trình « trao đổi hữu nghị » giữa các lực lượng quân sự của Pháp và Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vì các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

(AP) – Philippines hạ sát một chiến binh của lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf. Cảnh sát Philippines hôm nay cho biết, vụ việc diễn ra cách nay hai ngày. Chiến binh của Abu Sayyaf bị giết chết trên đảo Basilan. Kẻ này từng tham gia vào nhiều vụ sát hại thường dân, trong đó có vụ 10 lính thủy Philippines và hai con tin Việt Nam bị chặt đầu. Abu Sayyaf  bị Hoa Kỳ và Philippines đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố.

(AFP) – Một thanh niên người Anh, 20 tuổi, bị truy tố vì các « hoạt động thù nghịch », phục vụ lợi ích của Nga. Cảnh sát Anh trong thông cáo hôm nay 26/04/2024 cho biết Dylan Earl 20 tuổi bị tình nghi phá hoại nhiều doanh nghiệp của Ukraina giúp phục vụ quyền lợi của Nga. Có thêm 4 người khác nữa cũng đang bị truy tố trong hồ sơ này. 

(AFP) – Theo gương sinh viên Mỹ bày tỏ ủng hộ người Palestine, sinh viên tại trường Sciences Po Paris, cũng chiếm đóng trường học ở quận 7 Paris. Trong đêm qua rạng sáng nay, vài chục sinh viên, các nhà đấu tranh và những tiếng nói ủng hộ người Palestine đã chiếm đóng trụ sở chính của trường trên con đường Saint Guillaume. Trước đó cảnh sát đã giải tán lều, trại của một nhóm sinh viên khác trong sân trường với lá cờ của Palestine trong tay và những khẩu hiệu đòi « Giải Phóng Palestine » hay tố cáo tội ác của Israel. Trường Sciences Po Paris ghi nhận có chừng 60 sinh viên, học sinh tích cực tham gia bày tỏ ủng hộ người Palestine.

(AFP) – Một nhà báo Nga của báo Forbes bị bắt tại Matxcơva. Luật sư của Sergueï Mingazov trên mạng xã hội Facebook sáng nay 26/04/2024 cho biết phóng viên người Nga này, làm việc cho ấn bản bằng tiếng Nga của báo Forbes đang bị giam tại nhà tù Khabarovsk, ở vùng Viễn Đông nước Nga. Lý do đương sự đã  « phát tán thông tin thất thiệt về quân đội Nga tại Ukraina » khi tường thuật về vụ thảm sát tại Boutcha hồi năm 2022 trên kênh Telegram Khabarovskaya Mingazeta.

(AFP) – Venezuela : Hàng trăm người tuần hành phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cuộc biểu tình diễn ra vào hôm qua, 25/04/2024, tại thành phố Biscucuy, phía tây bắc Venezuela. Trước đó, Washington đã quyết định tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela vì cho rằng chính phủ nước này, đã không tôn trọng các quy tắc dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo các nhà lãnh đạo Venezuela, Mỹ đã cam kết sẽ dỡ bỏ các lệnh này nếu Venezuela ấn định được lịch bầu cử. Tuy nhiên, dù ngày bầu cử đã được thống nhất (28/07/2024), Washington vẫn chưa có động thái gì về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

(AFP) – Ngọn đuốc Olympic được trao cho Pháp trước khi rời Hy Lạp. Hôm nay, 26/04/2024, ngọn đuốc được giao cho ban tổ chức Pháp tại sân vận động Panathenaic ở Athens, rồi lên tàu Belem vượt biển Địa Trung Hải để cập cảng Marseille, Pháp vào ngày 08/05. Ngọn đuốc sẽ được rước đi khắp nước Pháp trong vòng 80 ngày và tới thủ đô Paris vào ngày khai mạc Thế vận hội (26/07).

(AFP) – Nhật Bản : dữ liệu cá nhân của người dân bị gió cuốn đi. Hôm nay, 26/04/2024, AFP đưa tin chính quyền thành phố Aichi, Nhật Bản, đã phải xin lỗi người dân vì làm mất dữ liệu cá nhân của 121 hộ gia đình. Trước đó, một nhân viên đã dùng xe đẩy vận chuyển các bản tài liệu về những người thuê nhà tại thành phố này. Tuy nhiên, người này đã bị ngã khiến tài liệu rơi xuống đường và bị gió cuốn đi. Sau sự cố này, chính quyền thành phố đã quyết định « số hóa » các tài liệu trong cơ quan.

(AFP) – Gần 150.000 người Pháp đổi tên trong hai năm. Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp, kể từ khi luật Vignal có hiệu lực vào tháng 07/2022, số người đổi tên đã tăng gấp 3 lần từ ngày 01/08/2022 đến 31/12/2023 nhờ thủ tục đơn giản. Thay vì phải nêu « lý do chính đáng », chỉ cần nộp đơn ở thị chính, công dân có thể thay thế hoặc thêm một họ khác của cha hoặc mẹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.