Vào nội dung chính
GRUZIA - BIỂU TÌNH

Quốc Hội Gruzia bỏ phiếu về luật « ảnh hưởng nước ngoài » sau cuộc biểu tình rộng lớn

Nghị Viện Gruzia hôm nay, 29/04/2024, xem xét dự luật về « ảnh hưởng của nước ngoài », một ngày sau cuộc biểu tình lớn quy tụ khoảng 20 ngàn người tại thủ đô Tbilissi nhằm phản đối văn bản bị đánh giá là hủy diệt tự do. Liên Hiệp Châu Âu cảnh báo rằng luật này nếu được thông qua sẽ gây tổn hại cho tiến trình Gruzia gia nhập khối 27 nước.

Người biểu tình mang cờ Gruzia và Liên Hiệp Châu Âu tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc Hội để phản đối dự luật về « ảnh hưởng của nước ngoài » mà họ xem là “luật Nga”, Tbilisi, Gruzia, tối 28/04/2024.
Người biểu tình mang cờ Gruzia và Liên Hiệp Châu Âu tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc Hội để phản đối dự luật về « ảnh hưởng của nước ngoài » mà họ xem là “luật Nga”, Tbilisi, Gruzia, tối 28/04/2024. AP - Zurab Tsertsvadze
Quảng cáo

Chính phủ cũng dự trù tổ chức một cuộc tập hợp, một hình thức phô trương thế mạnh nhằm khẳng định rằng người dân hậu thuẫn chính phủ. Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò, 85% dân Gruzia ủng hộ việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Do vậy, tại Gruzia, hôm nay là một ngày quan trọng, mang tính quyết định cho tương lai đất nước.

Từ Tbilissi, thông tín viên đài RFI, Régis Genté cho biết thêm thông tin :

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau hai tuần diễn ra các cuộc biểu tình hàng ngày chống dự luật, chính phủ Gruzia muốn tổ chức một cuộc tập hợp vào tối nay để chứng tỏ rằng người dân ủng hộ dự luật của chính phủ.

Đây sẽ là cuộc tập hợp đầu tiên ủng hộ luật về « minh bạch ảnh hưởng của nước ngoài ». Chưa có một cuộc biểu tình tự phát nào ủng hộ văn bản này được tổ chức kể từ khi dự thảo luật được khởi động lại.

Xin nhắc lại rằng đảng Giấc mơ Gruzia, đảng cầm quyền của nhà tài phiệt Bidzina Ivanichivili, mà trên nguyên tắc sẽ lên phát biểu tối nay, một dịp xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, đã từng buộc phải rút lại dự luật này cách nay hơn một năm, sau những cuộc biểu tình đông đảo chống điều mà người dân Gruzia đã gọi là « luật Nga ».

Tối Chủ Nhật hôm qua, trong khi quảng trường trước Nghị Viện đã bị phong tỏa, biểu tình ủng hộ chính phủ đang được chuẩn bị, thì những người phản đối dự luật đã tụ tập cách đó vài dãy nhà. Nhưng vào khoảng 10 giờ tối, đám đông, có thể lên tới 30 ngàn người, đã đổ về phía Nghị Viện, lao vào một cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng an ninh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.