Vào nội dung chính
TIN VẮN

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(Reuters) - Đài Bắc khó có khả năng tham dự hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm nay, theo thông báo của ngoại trưởng Đài Loan hôm nay, 02/05/2024. Đài Bắc vẫn bị loại khỏi hầu hết các tổ chức quốc tế do sự phản đối của Bắc Kinh, vốn coi hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Loan đã dự Hội nghị Y tế Thế giới (WHA) với tư cách là quan sát viên từ năm 2009 đến năm 2016 vào thời tổng thống Mã Anh Cửu. WHA năm nay sẽ khai mạc ngày 27/05, chỉ một tuần sau khi tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) nhậm chức.

(AFP) - Pháp ký kết ý định thư với Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kim loại quan trọng, chẳng hạn như đất hiếm, theo thông báo của Paris và Tokyo hôm qua, 01/05/2024. Bộ Kinh Tế Pháp cho biết việc tuân thủ mục tiêu kềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất không quá 2°C sẽ đòi hỏi "một nền kinh tế bền vũng và thân thiện với môi trường", đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc xây dựng chuỗi cung ứng bằng các kim loại "có khả năng phục hồi".

(AFP) - Paris-Saint-Germain thua Borussia Dortmund trong trận lượt đi bán kết UEFA Champions League 2024. Câu lạc bộ Đức hôm qua, 01/05/2024, đã hạ câu lạc bộ Pháp PSG với tỷ số 1-0 trên sân nhà BVB Stadion Dortmund, nhờ bàn thắng của Niclas Füllkrug. Hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về trên sân Parc des Princes, Paris, ngày 07/05.

(AFP) - Mỹ ban hành loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp tiếp tay cho Nga trong chiến tranh Ukraina, theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 01/05/2024. Trong danh sách lần này có hàng trăm công ty Nga trong lĩnh vực quốc phòng, vận tải, công nghệ. Một số khác liên quan đến các chương trình vũ khí hóa học và sinh học của Nga. Bộ Ngoại Giao Mỹ còn trừng phạt 60 cá nhân và doanh nghiệp của Trung Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và 2 thành viên Liên Âu là Bỉ và Slovakia. Loạt biện pháp trừng phạt mới của Washington cũng nhằm hạn chế khả năng phát triển cơ sở hạ tầng về khí đốt và dầu lửa của Nga. Những cá nhân và doanh nghiệp trong danh sách đen bị phong tỏa tài sản tại Mỹ, các cá nhân bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Các thực thể và công ty Mỹ cũng bị cấm làm ăn với các đối tượng trên.

(Le Monde) - Quân đội Nga đã tiến hành khoảng 100 vụ tấn công vào mặt trận miền đông Ukraina trong ngày 01/05/2024. Riêng vùng Avdiïvka hứng chịu 33 vụ tấn công. Sáng nay 02/05, Illia Yevlash, phát ngôn viên Không quân Ukraina, cho biết các vụ oanh kích của quân đội Nga bằng tên lửa và drone phát nổ Shahed đã giảm, nhưng Nga chuyển sang sử dụng nhiều lên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường Kh-59. Kh-59 là loại vũ khí mạnh hơn, được thiết kế để nhắm đến các mục tiêu trên mặt đất và cũng là tên lửa chống hạm. 

(AFP) – Thụy Sĩ mời hơn 160 phái đoàn đến Lucerne, dự hội nghị hòa bình cho Ukraina. Sự kiện dự trù mở ra vào tháng 6/2024. Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ ngày 02/05/2024 cho biết thêm « hiện tại Nga không được mời ». Trước đó Matxcơva đánh giá sự kiện này hoàn toàn do Mỹ chỉ đạo, nên Nga không tham dự. Nước chủ nhà chưa thể xác nhận về sự hiện diện của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đồng cấp Ukraina.

(AFP) - Microsoft thông báo đầu tư 2,2 tỉ đô la vào lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (AI) và điện toán đám mây (cloud) tại Malaysia. Thông cáo của tập đoàn Mỹ được đưa ra hôm nay 02/05/2024. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất vào Malaysia trong vòng 32 năm trở lại đây. Phát biểu tại Kuala Lumpur, tổng giám đốc Microsoft, Satya Nadella, dự kiến đầu tư 2,2 tỉ đô la trong vòng 4 năm tới để hỗ trợ Malaysia chuyển đổi công nghệ số, lập một trung tâm AI và đào tạo về AI cho 200.000 người Malaysia. Trong chuyến đi  Đông Nam Á, tại Jakarta, cách nay 2 hôm, tổng giám đốc Microsoft cũng đã thông báo đầu tư 1,7 tỉ đô la vào Indonesia để phát triển AI.

(AFP) - Đảo Quốc Salomon ở Thái Bình Dương có tân thủ tướng thân Trung Quốc. Jeremiah Menele hôm nay 02/05/2024 đã được Quốc Hội bầu làm thủ tướng với 31 phiếu thuận trên tổng số 50 phiếu. Jeremiah Menele từng là ngoại trưởng Salomon hồi năm 2019, khi Salomon cắt đứt quan hệ với Đài Loan và thiết lập bang giao với Bắc Kinh. Theo giới quan sát, tân thủ tướng Salomon sẽ tiếp tục chính sách thân hữu với Trung Quốc của thủ tướng tiền nhiệm Manasseh Sogavare. Vào năm 2022, ông Sogavare đã ký một thỏa ước an ninh với Bắc Kinh, khiến Mỹ và Úc lo ngại nguy cơ Trung Quốc sẽ xây một căn cứ quân sự và có đội quân trú đóng thường trực ở Thái Bình Dương.

(AFP) - Đức phá vỡ một mạng lưới quy mô lớn chuyên lừa đảo qua điện thoại tại châu Âu. Mạng lưới này mỗi ngày thực hiện hàng ngàn cuộc gọi điện thoại để lừa rút tiền của nạn nhân. Trong khi đó, Cảnh sát châu Âu Europol thông báo là trong chiến dịch chung hôm 18/04, cảnh sát Đức, Albania, Bosnia, Kosovo và Liban đã khám xét 12 tổng đài trung tâm và bắt giữ 21 người. Bộ trưởng Nội Vụ Đức hôm nay, 02/05/2024, nhận định đây dường như là vụ lừa đảo lớn nhất liên quan đến các tổng đài tại châu Âu. Những kẻ lừa đảo dùng nhiều kỹ thuật, giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, người thân … và chiêu trò dọa nạt, hứa hẹn … để lừa đảo nạn nhân.

(AFP) - Amnesty International: Indonesia triển khai các phần mềm gián điệp, gây lo ngại. Amnesty International hôm nay 02/05/2024 cho biết các phần mềm gián điệp được Indonesia sử dụng có nguồn gốc từ Israel, Liên Âu và Malaysia, có nguy cơ xâm phạm đời tư và quyền tự do ngôn luận tại Indonesia. Theo cuộc điều tra chung của Amnesty International với các phương tiện truyền thông của châu Á, Israel và phương Tây, hàng loạt công cụ theo dõi và phầm mềm gián điệp đã được các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước của Indonesia, nhất là Cảnh sát quốc gia và Cơ quan quốc gia chống tin tặc và tội phạm về tiền ảo, lắp đặt ồ ạt trong giai đoạn 2017-2023.

(AFP) - Doanh thu của 500 trang thương mại điện tử lớn ở Liên Âu giảm 18%. Theo kết quả một nghiên cứu của Cross-Border Commerce Europe được công bố hôm nay 02/05/2024, một trong những lý do chính là sự cạnh tranh gay gắt của các nền tảng thương mại trực tuyến mới nổi của Trung Quốc như Shein, Temu. Tổng doanh số bán hàng xuyên biên giới năm 2023 của 500 trang thương mại trực tuyến hàng đầu tại Liên Âu đạt 50 tỉ euro, đứng đầu là Ikea, Zalando, H&M, Lego, Zara, Jysk, Lidl, Decathlon, Adidas, Notino.

(AFP) - Trong 5 năm liên tiếp, Pháp được đánh giá là quốc gia hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một nghiên cứu được cơ quan tư vấn Ernest&Young của Mỹ công bố hôm nay 02/05/2024, trên tổng số 1194 dự án đầu tư nước ngoài, hồi năm 2023 các doanh nghiệp ngoại quốc đã ưu tiên chọn Pháp. Pháp bỏ lại hai đối thủ là Anh Quốc và Đức ở phía sau. Nước Anh vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn từ khi chia tay với Liên Hiệp Châu Âu. Còn Đức thì bị cho là quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga và vào xuất khẩu sang Trung Quốc. Trái lại Pháp được coi là một « bãi đáp an toàn », do chính quyền tiếp tục đẩy mạnh các cải tổ và có tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.