Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Bafana Bafana, niềm tự hào của nền bóng đá non trẻ Nam Phi

Nước chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2010 Nam Phi đang sẵn sàng viết lên một trong những trang đẹp nhất trong lịch sử bóng đá của mình.

Một số cầu thủ đội tuyển Nam Phi đến sân bay quốc tế Tambo, ngoại ô Johannesburg, 30/04/201
Một số cầu thủ đội tuyển Nam Phi đến sân bay quốc tế Tambo, ngoại ô Johannesburg, 30/04/201 Arnh: REUTERS/Peter Andrews
Quảng cáo

Đó là niềm mơ ước của cả đất nước nằm ở cực nam lục địa đen này. Thách thức đối với Bafana Bafana, tên gọi thân mật đội tuyển Nam Phi (tức những chàng trai) quả là lớn, nhưng đại diện của một nền bóng đá non trẻ này dường như đang bị cuốn theo sự phấn chấn không giới hạn.

Dẫu sao thì cũng buộc phải thừa nhận một điều là trong những năm qua, các cổ động viên Nam Phi đã không ít lần vỡ mộng. Tuy vậy, đội tuyển quốc gia Nam Phi vẫn muốn chứng minh có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất, cho dù không phải lúc nào họ cũng có thể làm được điều đó. Việc được thi đấu tại Cúp bóng đá thế giới của FIFA trước các cổ động viên nhà đã là điều quá sức tưởng tượng, khi mà trong quá khứ Nam Phi mấy khi có được cơ hội đó.

Năm 1996, bốn năm sau khi hội nhập vào đấu trường quốc tế, Nam Phi đã làm cho cả giới hâm mộ bóng đá phải sửng sốt với việc hạ Tunisie tại chung kết Cúp vô địch châu Phi, trên sân Soccer City tại Johannesbourg. 16 năm sau, đội quân Bafana Bafana trở lại với sân cỏ đã từng đem lại chiến công lớn đầu tiên với một tham vọng viết lên một trang mới trong lịch sử bóng đá của họ.

Phong độ thành tích gần đây của đội tuyển Nam Phi tại Cúp các Liên đoàn FIFA đã nuôi dưỡng một vài niềm lạc quan. Thua sát nút Brazil ở bán kết và Tây Ban Nha ở trận tranh giải ba, Nam Phi khiến những kẻ hay gièm pha phải nghĩ lại. Tiềm năng thì đã có, giờ chỉ còn việc khai thác mà thôi. Nam Phi đã tạo dựng được nhiều cơ hội tốt nhưng thiếu thành công và hiệu quả cuối cùng khiến cho đội này chỉ có thể kiếm được một vị trí danh dự.

Hành trình đến Nam Phi

Vì là nước chủ nhà, Nam Phi được đặc cách lọt vào vòng chung kết

Huấn luyện viên

Sự trở lại của Carlos Alberto Parreira lãnh đạo đội tuyển đã được đón nhận khá dè dặt. Phần đông những người ủng hộ vẫn nhận thấy nhân vật đến từ Rio de Janeiro này là một con người tình thế.

Từng đưa đội tuyển Brazil tới chức vô địch thế giới năm 1994, Parreira không thiếu phẩm chất chuyên môn. Ông có một bề dày kinh nghiệm thu thập từ khắp thế giới trong sự nghiệp. Trình độ chuyên môn của ông tỏ ra rất quý báu vào thời điểm lúc này để mang lại động lực mới cho một đội tuyển đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên chiến lược gia người Brazil hiểu được rằng giờ đây ông không được quyền sai sót. Lần đầu về dẫn dắt những chàng trai Bafana Bafana đã đánh dấu bằng nhiều thử nghiệm ít nhiều không mấy thành công. Điển hình là việc Nam Phi bị loại ngay từ vòng đầu Cúp vô địch châu Phi CAF 2008.

Quá khứ tại Cúp thế giới FIFA

Trong hai lần tham dự Cúp thế giới của FIFA, Nam Phi chưa lần nào vượt qua được vòng bảng. Giải 2010 này là một cơ hội tốt nhất để đội vượt qua cái ngưỡng lớn này. Trên sân chơi thế giới, các chàng trai Bafana Bafana đã từng lọt vào vòng chung kết cúp thế giới 1998 tại Pháp. Mặc dù bị đội chủ cho đo ván 0-3 ngay trận khai mạc, nhưng Nam Phi sau đó đã giữ được hai trận hòa thú vị trước Đan Mạch và Arập Xê Út.

Lần thứ hai có mặt ở sân cỏ đỉnh cao thế giới, Nam Phi một lần nữa lại không vượt qua được vòng đầu dù đã có được chiến thắng đầu tay trước Slovenia 1-0.

Bảng thành tích

Ba lần tham dự Cúp bóng đá thế giới : France 1998, Hàn Quốc/Nhật Bản 2002

Đoạt chức vô địch châu Phi CAF ngay lần đầu tham dự. Hai năm sau đội tuyển Nam Phi lại vào đến chung kết nhưng thất thủ trước Ai Cập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.