Vào nội dung chính
ĐỨC - AN TOÀN THỰC PHẨM

Một số nước tạm ngừng nhập khẩu nông sản của Đức bị nghi nhiễm dioxin

Hôm qua, 08/01/2011, Hàn Quốc, Slovakia và Nga đã thông báo tạm ngừng nhập khẩu hoặc tăng cường kiểm tra đối với thịt lợn, gia cầm, trứng, sản phẩm sữa của Đức.

Tai tiếng trứng nhiễm dioxine
Tai tiếng trứng nhiễm dioxine Reuters
Quảng cáo

Chính quyền Hàn Quốc ra lệnh ngừng nhập khẩu thịt lợn của Đức. Theo châu Âu, biện pháp này không tương xứng với nguy cơ và Bruxelles sẽ tiến hành thảo luận về Seoul về vấn đề này.

Slovakia cũng cho biết tạm ngừng mua trứng, thịt gia cầm của Đức. Trong khi đó, cơ quan theo dõi các nông sản của Nga thông báo tăng cường kiểm tra đối với thịt đến từ Đức và một số nước châu Âu khác, nhưng không cho biết rõ là những quốc gia nào.

Các biện pháp nói trên làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với gia cầm và lợn của Đức, mặc dù những xét nghiệm đầu tiên về nguy cơ nhiễm độc chất dioxin tại nước này cho thấy tình hình khả quan.

Bộ Nông nghiệp Đức cho biết, theo kết quả ba xét nghiệm các mẫu phẩm lấy từ các trung tâm giết thịt gia cầm, thì chất độc dioxin ở mức rất thấp so với ngưỡng cho phép. Sáu xét nghiệm khác đối với thịt lợn cho kết quả là chất dioxin ở mức cho phép theo quy định về an toàn thực phẩm.

Cũng trong ngày hôm qua, bộ Nông nghiệp Đức thông báo là nhiều trang trại, chủ yếu là sản xuất sữa có thể sẽ được hoạt động trở lại. Trước đó, khoảng 4700 trang trại bị đóng cửa. Cho đến tối qua, con số này giảm xuống còn 4000. Tùy theo kết quả các xét nghiệm đang được tiến hành, trong những ngày tới, các trang trại sẽ được phép hoạt động trở lại hay không.

Xin nhắc lại là trong tháng 11 và 12 vừa qua, công ty sản xuất thức ăn gia súc Harles und Jentzsch đã cung cấp loại mỡ bị nhiễm chất độc dioxin để chế biến thức ăn gia súc. Đa số các doanh nghiệp ở Basse-Saxe, phía bắc nước Đức bị nhiễm độc.

Viện Công tố Đức đã mở cuộc điều tra. Ngoài việc bị cáo buộc cung cấp nguyên liệu nhiễm độc, công ty Harles und Jentzsch còn bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo, trốn thuế.

Hôm nay, bộ trưởng Nông nghiệp Đức đề nghị phải có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm gây ra vụ nhiễm độc dioxine này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.