Vào nội dung chính
LIBYA - LIÊN HIỆP CHÂU PHI

Libya : phe nổi dậy bác bỏ đề nghị hưu chiến của nhóm hoà giải LHCP

Tại Libya, phái đoàn trung gian hoà giải của Liên Hiệp Châu Phi (LHCP), bao gồm các tổng thống Mali, Mauritania, Congo, và cả tổng thống Nam Phi, chủ tịch Ủy ban Châu Phi, và ngoại trưởng Ouganda, đã không thuyết phục được phe nổi dậy ở Benghazi chấp nhận ngưng bắn.

Một chiến binh nổi dậy, bị thương, trên đường tới vị trí chiến đấu mới trên mặt trận gần thành phố Ajdabiyah (12/4/2011).
Một chiến binh nổi dậy, bị thương, trên đường tới vị trí chiến đấu mới trên mặt trận gần thành phố Ajdabiyah (12/4/2011). REUTERS/Yannis Behrakis
Quảng cáo

Nhóm trung gian đã đến Benghazi vào hôm qua (10/4) sau khi tiếp xúc với ông Kadhafi tại Tripoli. Kế hoạch ‘’hòa bình’’ của nhóm trung gian đã được lãnh đạo Libya chấp nhận, tuy nhiên đề nghị này đã bị phe nổi dậy bác bỏ, với lý do họ không chấp nhận những giải pháp trong đó không nêu rõ việc ông Kadhafi phải ra đi ngay lập tức. 

Sau thất bại này, Liên hiệp Châu Phi hôm nay đã lên tiếng thúc giục phe nổi dậy hợp tác. Từ Benghazi, đặc phái viên RFI đã phân tích thất bại trên như sau :

"Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp, CNT, ông Moustapha Abdel Jalil, đã thông báo, sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, là đối với họ, lộ trình mà Liên Hiệp Châu Phi đưa ra không đáp ứng đòi hỏi của phe nổi dậy vì không kèm theo việc ông Kadhafi và các con trai của ông phải ra đi. Lãnh đạo Hội đồng CNT cho rằng, tất cả những sáng kiến không đề cập đến điều này đều không đáng để phe nổi dậy xem xét.

Còn đại diện Ouganda bên cạnh Liên Hiệp Châu Phi, giải thích là ông Kadhafi đang lãnh đạo Libya, và giải pháp đưa ra phải chú ý đến thực tế này, Liên Hiệp Châu Phi không thiên vị phe nào và cuộc đọ sức hiện nay phải được giải quyết giữa các phe Libya. Ưu tiên của Liên Hiệp Châu Phi là hai bên ngưng bắn và hàng trợ giúp nhân đạo được chuyển đến người dân.

Cũng dễ hiểu là Liên Hiệp Châu Phi không đạt được thoả thuận, và không ai có ảo tưởng về kết quả của đoàn trung gian, vì phe nổi dậy đã từng nói rõ điều kiện của họ. Ngoài ra, họ hoàn toàn không tin tưởng vào Liên Hiệp Châu Phi và đã kéo đến biểu tình đông đảo trước nơi diễn ra cuộc họp ở Benghazi. Họ bày tỏ thái độ qua việc hô to các khẩu hiệu như ‘'Không chấp nhận Kadhafi, không chấp nhận gia đình Kadhafi’' (No Kadhafi, no family).

Ông Abdel Jalil, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp, đã nhắc lại là chỉ cách đây một năm thôi, ông Kadhafi còn giữ chiếc ghế chủ tịch Liên Hiệp Châu Phi và cơ chế này đã nhận tiền tài trợ rất quan trọng từ Libya."
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.