Vào nội dung chính
YEMEN - HOA KỲ

Yemen bên bờ nội chiến, Mỹ thúc tổng thống Saleh ra đi

Phong trào phản kháng của quần chúng chống lại tổng thống Yemen đang chuyển qua một khúc quanh mới tại thủ đô Sanaa. Xung đột bùng lên dữ dội giữa lực lượng chính phủ và chiến binh của lãnh đạo bộ tộc đầy thế lực Sadeck al Ahmar đã đứng về phe đối lập.

Các chiến binh bộ tộc Sadiq al-Ahmar tại Sanaa, 26/5/2011.
Các chiến binh bộ tộc Sadiq al-Ahmar tại Sanaa, 26/5/2011. REUTERS/Khaled Abdullah
Quảng cáo

Khai diễn từ thứ Hai đầu tuần, cuộc đọ sức diễn ra càng lúc càng mạnh bạo hơn, hai bên đã sử dụng đến cả cả vũ khí nặng.

Theo tin hãng Reuters, sáng nay, 26/05/2011, xung đột tập trung ở một khu vực phía bắc thủ đô Yemen. Lực lượng của ông Sadeck tìm cách chiếm trụ sở chính quyền, trong đó có bộ Nội vụ. Những trận đánh cũng diễn ra gần sân bay Sanaa.

Chiến sự trong ba ngày qua đã làm ít 68 người thiệt mạng. Theo chính quyền, đã có hàng chục người chết trong đếm qua, và sáng nay, một vụ nổ gần một kho đạn đã làm thêm 28 người tử thương.

Cư dân thủ đô Yemen đã phải tìm cách di tản. Reuters tả cảnh hàng trăm người vội vã chất hành lý lên nóc xe hơi đi lánh nạn.

Trước tình trạng hỗn loạn, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hôm nay đã kêu gọi các bên ngưng bắn ngay tức khắc và yêu cầu tổng thống Saleh hãy ra đi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tố cáo tổng thống Yemen là không tôn trọng những gì đã cam kết.

Hoa Kỳ cũng ra lệnh cho các nhân viên sứ quán ‘'không thiết yếu’' và gia đình rời khỏi Yemen do tình hình nguy hiểm hiện nay.

Libya : lãnh đạo Anh Mỹ đồng ý tăng cường sức ép quân sự

Khối NATO tiếp tục oanh kích Tripoli, thủ đô Libya vào tối qua 25/05/2011, và một số mục tiêu ở phía Tây. Một phóng viên hãng tin Pháp AFP cho biết đã nghe thấy 4 vụ nổ lớn ở Tripoli.

Theo Thủ tướng Anh David Cameron, Mỹ và Anh đã đồng ý gia tăng chiến dịch quân sự ở Libya. Trong buổi tiếp xúc làm việc hôm qua tại Luân Đôn, Tổng thống Mỹ Obama đã công nhận là chiến dịch oanh kích chỉ có kết quả hạn chế trong việc gây sức ép và buộc ông Khadafi ra đi.

Theo tờ báo Anh The Independent, số ra hôm nay, chính quyền Libya đã gởi thư đến nhiều quốc gia đề nghị ngưng bắn. Tripoli mời Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi giám sát việc ngưng bắn, đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với phe đối lập.

Tây Ban Nha, một nước tham gia chiến dịch quân sự của NATO, hôm nay xác nhận là đã nhận được đề nghị ngưng bắn của thủ tướng Libya, Al Baghadi al Mahmoudi.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.