Vào nội dung chính
HOA KỲ

Cựu tổng giám đốc IMF không nhận tội trước những cáo buộc về xâm hại tình dục

Hôm qua, trong một phiên tòa chưa đầy 10 phút mở ra tại tòa án Tối Cao New York, Manhattan, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn đã tuyên bố là ông vô tội trước những lời cáo buộc cho là ông phạm tội tình dục. Bên nguyên đơn là một nhân viên dọn phòng khách sạn : bà Nafissatou Diallo, 32 tuổi, người Guinée.

Ông Dominique Strauss-Kahn đi cùng với vợ, bà Anne Sainclair (Reuters)
Ông Dominique Strauss-Kahn đi cùng với vợ, bà Anne Sainclair (Reuters)
Quảng cáo

Phiên xử sắp tới được ấn định vào ngày 18/07/11. Theo giới quan sát, vụ án gọi tắt là DSK giờ đây đã trở thành một cuộc đọ sức về phương diện pháp lý giữa một bên là các luật sư của ông Dominique Strauss-Kahn và bên kia là Tư pháp New York cũng như là những luật sư bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.

Ông Dominique Strauss-Kahn đã cùng với vợ là bà Anne Sainclair, một nhà báo rất nổi tiếng của Pháp đến trình diện tòa án trong tiếng hò reo phản đối của rất nhiều các nhân viên dọn phòng ở khách sạn. Thẩm phán Michael Obus đã nhắc lại bảy tội danh đã được Viện Công tố New York nêu ra trong phiên tòa đầu tiên ngày 17/5, tức là ba ngày sau khi ông Strauss-Kahn, 62 tuổi đã bị bắt tại phi trường quốc tế JFK và bị buộc tội cưỡng bức tình dục đối với một nhân viên dọn phòng của khách sạn Sofitel New York.

Trong số bảy tội danh nói trên, có tội « xâm hại tình dục và mưu toan cưỡng hiếp ở mức độ 1 ». Với bảy tội danh này, cựu tổng giám đốc IMF có thể bị lãnh án ít nhất là 25 năm tù. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ông Dominique Strauss-Kahn và vợ đã rời khỏi tòa án để trở về căn hộ mà hai ông bà đã thuê ở khu Tribeca, một khu sang trọng của thành phố New York.

Mọi chú ý đã tập trung vào các cuộc họp báo của luật sư hai bên. Một trong những luật sư bảo vệ cho bà Diallo tuyên bố với báo chí rằng « tiền bạc và quyền lực » của ông Strauss-Kahn không thể che đậy những gì đã thực sự xảy ra ở khách sạn Sofitel ngày 14/5 vừa qua. Về phần mình, luật sư của bên bị cáo thì khẳng định là không có bằng chứng cho thấy rằng thân chủ của họ (Dominique Strauss-Kahn) đã tìm cách cưỡng bức tình dục bà Nafissatou Diallo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.