Vào nội dung chính
HOA KỲ - LIBYA - LIÊN HIỆP CHÂU PHI

Hoa Kỳ kêu gọi các nước châu Phi gây sức ép cô lập Kadhafi

Hôm qua, 13/06/2011, tại Addis Abeba (Ethiopia) - thủ phủ chính trị của các nước châu Phi, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi lục địa này gây sức ép buộc ông Mouammar Kadhafi từ chức. Cụ thể là bà kêu gọi các nước châu Phi đóng cửa đại sứ quán của Lbya, trục xuất các nhà ngoại giao của ông Kadhafi về nước.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trước các thành viên Liên Hiệp Châu Phi, 13/6/2011.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trước các thành viên Liên Hiệp Châu Phi, 13/6/2011. REUTERS/Susan Walsh/Pool
Quảng cáo

Cũng thời điểm đó, tại Benghazi, ngoại trưởng Đức Guido Westerwwelle chính thức công nhận chính quyền lâm thời của Libya (CNT). Ông tuyên bố « Chúng tôi mong muốn một nước Libya tự do, hòa bình và dân chủ, không có sự hiện diện của Kadhafi ». Đức là nước thứ 13 công nhận CNT.

Tuy nhiên, trên chiến trường, phe nổi dậy bị thiệt hại nặng. Hôm qua, tại Brega một toán quân của Kadhafi cầm cờ trắng trá hàng, nhưng sau đó nổ súng giết chết 21 chiến binh của phe nổi dậy. Thế nhưng, hôm nay, phe nổi dậy lại chiếm được thành phố Kikla, nắm cách Tripoli 150km về hướng tây nam.

Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi có cuộc nổi dậy của dân chúng từ 15/02 đến nay, cuộc nội chiến tại Libya đã làm ít nhất 10.000 đến 15.000 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.