Vào nội dung chính
NẠN ĐÓI SOMALIA

Liên Hiệp Quốc lập cầu không vận cứu đói dân chúng Somalia

Chương trình lương thực thế giới PAM, một cơ quan Liên Hiệp Quốc, rốt cuộc đã thiết lập được cầu không vận, chuyển thực phẩm đến thủ đô Somalia. Vào trưa hôm qua, 27/7/2011, chiếc máy bay đầu tiên chở 10 tấn chất bổ dinh dưỡng đã đáp xuống Mogadishu.

Đợt cứu trợ đầu tiên tới Somalia, 27/8/2011
Đợt cứu trợ đầu tiên tới Somalia, 27/8/2011 REUTERS/Feisal Omar
Quảng cáo

Theo chương trình dự kiến, trước mắt PAM sẽ chuyển đến Somalia 100 tấn hàng cứu trợ với khoảng một chục chuyến bay. Đối tượng trước tiên cần giúp đỡ là trẻ em.

Tình hình Somalia rất bi đát. Do hạn hán chưa từng thấy, nạn đói hoành hành ở các vùng phiá Nam, đặc biệt ở hai tỉnh do quân nổi dậy Shebab thân Al Qaeda kiểm soát. Nạn đói có nguy cơ lan ra những tỉnh khác.

Tuy nhiên, việc trợ giúp những người dân đói khổ này vô cùng khó khăn. Quân nổi dậy và lực lượng của Liên hiệp Châu Phi vẫn đọ sức với nhau. Ngay tại thủ đô Mogadishu, tiếng súng vẫn vang lên hôm nay tại nhiều khu phố.

Trước thảm cảnh dân chúng lâm vào cảnh đói, quân nổi dậy thoạt đầu thông báo là họ cho phép các cơ quan cứu trợ hoạt động ở những nơi họ kiểm soát. Thế nhưng, trong tuần qua họ lại đổi ý, không chấp nhận những cơ quan như PAM, bị cấm đến vùng của họ vào năm 2009.

Hiện nay tại chỗ chỉ có những tổ chức như Y sĩ Không Biên giới hay hội Chữ thập đỏ, Tổ chức chống nạn đói ACF, nhưng hoạt động cũng rất khó khăn.

Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày có khoảng 3.000 người Somalia chạy sang các nước láng giềng như Kenya, Ethiopia, và cả ngàn người chạy về thủ đô.

Tuy nhiên các nước nói trên, cũng như Uganda, Djibouti, đều gặp khó khăn do hạn hán. Liên Hiệp Quốc nêu lên con số 12 triệu người đứng trước nạn đói trong vùng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.