Vào nội dung chính
THẾ GIỚI Ả RẬP - SYRIA

Ả Rập Xê Út triệu hồi đại sứ từ Syria để phản đối chiến dịch đàn áp đối lập

Các quốc gia Ả Rập bắt đầu có phản ứng cứng rắn trước các cuộc đàn áp đối lập đẫm máu tại Syria, đặc biệt là vụ xẩy ra tuần qua tại thành phố Hama, khi quân đội đã sát hại 300 thường dân. Quốc vương Ả Rập Xê Út, Abdallah vào hôm qua 8/8/2011 đã loan báo quyết định triệu hồi đại sứ tại Damas về nước để ‘‘tham khảo ý kiến’’.

Xe tăng trong thành phố Hama, 7/8/2011. Ảnh do một người quay video nghiệp dư cung cấp cho Reuters
Xe tăng trong thành phố Hama, 7/8/2011. Ảnh do một người quay video nghiệp dư cung cấp cho Reuters
Quảng cáo

Vào hôm qua, 07/08/2011, theo các nhân chứng cũng như giới bảo vệ nhân quyền, quân đội Syria cũng đã đưa xe tăng đến trấn áp thành phố Dair az Zour, làm hơn 50 người thiệt mạng, riêng trong ngày này. Chiến xa vẫn còn ở trong thành phố hôm nay, mặc dù chính quyền đã lên tiếng phủ nhận.

Trước cảnh đàn áp vô cùng thô bạo này, các quốc gia Ả Rập đã phải lên tiếng. Quốc vương Ả Rập Xê Út, Abdallah vào hôm qua đã loan báo quyết định triệu hồi đại sứ tại Damas về nước để ‘‘tham khảo ý kiến’’.

Ông còn kêu gọi lãnh đạo Syria là hãy « ngưng cỗ máy giết người và làm đổ máu trước khi quá trễ, và nên thực hiện những cải tổ thực sự. Syria có thể chọn con đường khôn ngoan chừng mực hay đi vào hổn loạn bạo động ».

Đối với giới quan sát, hành động của Ả Rập Xê Út là một sức ép nặng nề đối tổng thống Syria vì Quốc vương Abdallah vốn là một đồng minh nặng ký của Damas. Từ Cairo, thông tín viên AFP Alexandre Buccianti phân tích :

« Liên đoàn Ả Rập đã tiên phong phá vỡ bức tường im lặng trong thế giới Ả Rập. Liên Đoàn đã kêu gọi Syria chấm dứt hành vi bạo lực « ngay lập tức ». Từ ngữ này vang lên như một lời cảnh cáo. Nó phản ảnh mỗi quan ngại ngày càng cao của các nước Ả Rập và nỗi tức giận ngày càng tăng lên của dư luận.

Các cuộc biểu tình chống chế độ Bachar al-Assad đã gia tăng những ngày gần đây ở các thủ đô trong vùng. Sau Liên đoàn Ả Rập thì đã đến lượt Jordani bày tỏ sự lo lắng. Nhưng vố đau đối với Syria là từ Ả Rập Xê Út, vẫn còn là người đồng minh Ả Rập quan trọng nhất của ông al-Assad cách đây không lâu.

Ryad đã triệu hồi đại sứ ở Damas. Quyết định do chính quốc vương Abdallah thông báo. Lời kêu gọi của ông thúc giục lãnh đạo Syria ‘'ngưng cỗ máy giết người’’ vang lên như một lời lên án chế độ Damas. Lời lên án càng nghiêm trọng, khi mà Rya là người tài trợ chính cho Damas.

Hơn nữa, Ả Rập Xê Út có một ảnh hưởng rất lớn trên mặt tinh thần đối với những người Hồi giáo hệ phái Sunni. Đa số trong thành phần đối lập chống đối tổng thống al-Assad là người hệ phái Sunni, trong lúc tầng lớp lãnh đạo chính quyền Damas lại theo hệ phái Shia. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.