Vào nội dung chính
NOBEL

Một nhà khoa học Israel đoạt Nobel Hóa học 2011

Nguời được trao giải thưởng Nobel Hóa học năm nay là giáo sư Daniel Shechtman, người Israel, với công trình khám phá quasicrystal – tạm dịch là giả tinh thể - của vật chất. Theo thông báo của Ủy ban Nobel, phát hiện của giáo sư Schechtman đã làm thay đổi một cách cơ bản quan niệm của các nhà hóa học về vật thể cứng.

Nhà khoa học Israel Daniel Shechtman nhận tin được giải Nobel hóa học, ngày 05/10/2011. Ảnh chụp tại Haifa
Nhà khoa học Israel Daniel Shechtman nhận tin được giải Nobel hóa học, ngày 05/10/2011. Ảnh chụp tại Haifa Reuters
Quảng cáo

Ngày 08 tháng Tư năm 1982, giáo sư Schectman đã phát hiện một loại thủy tinh mà các nguyên tử được sắp xếp theo mô hình không thể lặp đi lập lại, trái ngược hẳn với quy luật của thiên nhiên. Ông đã gọi đó là giả tinh thể.

Phát hiện về cấu trúc của giả tinh thể làm liên tưởng đến những tấm ghép – mosaique – trong thế giới Ả Rập : Đó là những mẫu văn hoa được lắp ghép đều tăm tắp nhưng lại không hề giống nhau.

Ông Schectman sinh năm 1941 tại Tel Aviv, là giáo sư danh dự của Học viện Công nghệ Haifa, Israel.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.