Vào nội dung chính
PALESTINE

UNESCO kết nạp Palestine

Ngày 31/10/2011, với 107 phiếu thuận, UNESCO vừa chấp thuận cho Palestine gia nhập tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Đây là một bước tiến mới của Palestine để được quốc tế công nhận.

Palestine, thành viên mới cuả UNESCO
Palestine, thành viên mới cuả UNESCO REUTERS/Benoit Tessier
Quảng cáo

Palestine vừa được trở thành thành viên toàn phần thứ 195 của tổ chức UNESCO với 107 phiếu thuận, 14 phiếu chống, 52 nước vắng mặt và 12 nước không bỏ phiếu.

Trong số các nước bỏ phiếu thuận, có Pháp, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các nước bỏ phiếu chống có : Mỹ, Canada, Đức ...

Anh Quốc và Ý vắng mặt. Nhận định về kết quả bỏ phiếu, đại sứ của Israel tại UNESCO cho rằng : việc chấp nhận đơn gia nhập của Palestine là một « thảm kịch đối với UNESCO».

Trước cuộc bỏ phiếu, có nhiều vận động hậu trường quyết liệt nhằm tác động đến quyết định của các quốc gia thành viên UNESCO. Hoa Kỳ đe dọa sẽ cắt tài trợ dành cho tổ chức đa quốc gia này, nếu Palestine được tiếp nhận. Tài trợ của Hoa Kỳ chiếm đến 1/5 tổng ngân sách của UNESCO.

Cùng với việc gia nhập UNESCO, Palestine cũng đệ đơn chính thức lên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để trở thành thành viên thực thụ của tổ chức này. Hoa Kỳ cho biết, sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ đơn của Palestine.

Việc bỏ phiếu để Palestine gia nhập tổ chức UNESCO mang tính biểu tượng. Nhưng không chỉ có vậy, cơ quan quyền lực Palestine cho biết, ngay sau khi được công nhận là thành viên của tổ chức này, Palestine sẽ đề nghị UNESCO công nhận khoảng 20 di tích là di sản nhân loại. Đó là Nhà thờ Giáng sinh Bethléem, cùng với những di tích tại thành phố Hebron và khu phố cổ Jerusalem.

Một khi được công nhận là di sản nhân loại các di tích này sẽ tránh được các thay đổi đơn phương từ phía Israel.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.