Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG - BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

Hội nghị Durban đề ra lộ trình tiến đến thỏa thuận về khí hậu vào năm 2015

Rạng sáng ngày 11/12/2011, trên 190 phái đoàn tham dự hội nghị quốc tế Durban, Nam Phi thông qua lộ trình để tiến tới một thỏa thuận giảm khí thải làm hâm nóng trái đất. Sau 14 ngày họp và 2 đêm trắng để thương lượng, cuối cùng, các đã bên đồng ý về một một thỏa thuận mới mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Đặc phái viên Mỹ Todd Stern, phụ trách hồ sơ Biến đổi khí hậu tại COP 17 - Durban, Nam Phi
Đặc phái viên Mỹ Todd Stern, phụ trách hồ sơ Biến đổi khí hậu tại COP 17 - Durban, Nam Phi REUTERS
Quảng cáo

Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Đây là bước kế tiếp của nghị định thư Kyoto đã được thông qua vào năm 1997 và đã có hiệu lực từ năm 2005.

Đặc phái viên RFI, Anne Cécile Bras, tường trình từ Durban:

« Đây là một tín hiệu mạnh được đưa ra từ Durban để các quốc gia trên thế giới cam kết giới hạn lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Từ nay đến năm 2015, 194 nước tham dự hội nghị sẽ phải đề ra những cơ sở pháp lý để áp dụng cho tất cả các quốc gia, cũng như đề ra những công cụ cho phép kiểm chứng việc thực hiện cam kết của mỗi nước.  

Kể từ năm 2015 trở đi, Quốc hội mỗi nước sẽ phê chuẩn văn bản cam kết giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Một khi được phê chuẩn, thỏa thuận mới đó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020.  

Mục tiêu vẫn là giới hạn nhiệt độ trên trái đất không tăng thêm quá 2 độ C, mặc dù cho đến nay, đây chỉ là một tham vọng thuần túy lý thuyết bởi vì các nhà khoa học giải thích rằng thế giới mới chỉ giảm được 60 % lượng khí thải cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2020.  

Trên thực tế, thỏa thuận đạt được sáng sớm hôm nay là một bản tuyên bố ý định nhưng có tầm mức khá quan trọng, do có sự tham gia của 5 nước, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga hay Nhật Bản, là những quốc gia thải đến 50 % CO2 gây hiệu ứng nhà kính và trước đó, 5 quốc gia này không muốn bị ràng buộc. Nhưng tại hội nghị Durban thì mọi việc đã thay đổi.  

Những năm tới sẽ mang tính quyết định trong việc xác định tham vọng của mỗi quốc gia trong công cuộc chống biến đổi khí hậu ».

Theo quan điểm của các tổ chức bảo vệ môi trường thành quả đạt được tại hội nghị Durban thấp hơn nhiều so với mong đợi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.