Vào nội dung chính
ĐÔNG TIMOR-BẦU CỬ

Tổng thống mãn nhiệm Đông Timor công nhận thất bại ở vòng một

Tổng thống mãn nhiệm Đông Timor, José Ramos-Horta chính thức công nhận bị loại khỏi vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Vòng hai cuộc bầu cử dự trù diễn ra vào ngày 16/04/2012. Cử tri sẽ bầu vào chiếc ghế tổng thống lãnh đạo đảng đối lập Fretilin hoặc đại diện của đảng trung tả đang cầm quyền CNRT.

Ủy ban bầu cử  tổng thống Đông Tomor tiến hành kiểm phiếu tại Dili hôm 17/3/2012.
Ủy ban bầu cử tổng thống Đông Tomor tiến hành kiểm phiếu tại Dili hôm 17/3/2012. REUTERS/Lirio Da Fonseca
Quảng cáo

Sau khi Ủy ban bầu cử Đông Timor tuyên bố về kết quả của vòng một, ngày 19/03/2012 tổng thống mãn nhiệm José Ramos-Horta, 62 tuổi, đã thừa nhận thất bại để nhường chỗ cho hai ứng cử viên xuất thân từ lực lượng di kích chống Indonesia ở vòng hai.

Giải Nobel Hòa bình năm 1996 tuyên bố « Vào lúc 0 giờ ngày 19/05/2012 » ông sẽ chuyển giao quyền lực lại cho một trong hai ứng cử viên tổng thống vừa được cử tri tín nhiệm để tham gia vòng hai cuộc tuyển cử lần này.

Tối ngày 18/03/2012, Ủy ban bầu cử Đông Timor thông báo theo kết quả sơ khởi, tổng thống mãn nhiệm José Ramos-Horta bị loại ngay từ vòng đầu cuộc bầu cử hôm 17/03/2012 với 18 % phiếu ủng hộ. Hai đối thủ của ông lọt vào vòng hai gồm có lãnh đạo đảng đối lập Fretilin, ông Francisco Guterres và cựu tham mưu trưởng quân đội tướng Taur Matan Ruak, đại diện cho đảng trung tả đang cầm quyền ( CNRT). Theo thứ tự, hai ông Guterres và Matan Ruak giành được 28 và 25 % phiếu của cử tri.

Cả hai ứng cử viên tổng thống Đông Timor ở vòng hai đều đã từng tham gia phong trào kháng chiến chống lại quân đội Indonesia. Từ năm 1975, hòn đảo nhỏ này đã bị Indonesia chiếm đóng và xung đột chỉ được khép lại vào năm 1999 với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian bị Indonesia đô hộ ¼ dân số bị sát hại. Vào ngày 20/02/2002 Đông Timor chính thức tuyên bố độc lập.

Về phần tổng thống mãn nhiệm, trong 24 năm đất nước bị chiếm đóng, José Ramos-Horta đã liên tục vận động cộng đồng quốc tế để Đông Timor được thoát khỏi vòng kềm tỏa của Jakarta. Trước khi được bầu vào chức vụ tổng thống năm 2007 ông đã từng là bộ trưởng Ngoại giao, bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng của nước Đông Timor độc lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.