Vào nội dung chính
KINH TẾ

Thượng đỉnh G8 với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng

Hộm qua 18/05/2012 , tổng thống Mỹ Barack Obama đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Camp David. Các lãnh đạo tám quốc gia Hoa Kỳ, Anh quốc, Canada, Ý, Pháp, Đức, Nhật và Nga đã tham gia buổi ăn tối làm việc, tập trung bàn về những hồ sơ quốc tế nóng bỏng hiện nay, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran, với việc mở lại hội đàm giữa Teheran với nhóm sáu bên tại Bagdad.

Các lãnh đạo G8 tham gia thượng đỉnh Camp David (Reuters)
Các lãnh đạo G8 tham gia thượng đỉnh Camp David (Reuters)
Quảng cáo

Các lãnh đạo G8 cũng bàn về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và tình hình đàn áp đẩm máu ở Syria. Hôm nay, họ sẽ họp lại để thảo luận về những đề tài khác, nhất là khủng hoảng nợ công ở khu vực euro và chính sách đối phó với khủng hoảng này. 

Lần đầu tiên được đón tiếp hôm qua tại Nhà trắng kể từ khi nhậm chức tổng thống Pháp, ông François Hollande khẳng định là tổng thống Barack Obama đồng tình với chủ trương của ông thúc đẩy tăng trưởng để góp phần giải quyết nợ công. Sau cuộc hội đàm khoảng 90 phút với tổng thống Pháp, ông Obama cho biết là thượng đỉnh G8 sẽ nêu lên « một cách tiếp cận có trách nhiệm về siết chặt ngân sách, kèm với những biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng ». 

Tổng thống Hollande, cũng như tân thủ tướng Ý Mario Monti muốn hướng chính sách kinh tế theo mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng, ngược lại với chính sách thắt lưng buộc bụng do thủ tướng Đức Angela Merkel đề ra. 

Vào lúc mà bế tắc chính trị tại Hy Lạp khiến mọi người lo ngại là nước này quay trở lại đồng tiền quốc gia, tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng ông và lãnh đạo nước chủ nhà Hoa Kỳ đều tin rằng Hy Lạp phải ở lại trong khu vực đồng euro. 

Sau hội nghị thượng đỉnh G8, tổng thống Hollande sẽ dự hội nghị thượng đỉnh khối NATO trong hai ngày 20 và 21/05, chủ yếu bàn về tình hình Afghanistan. 

Trong cuộc hội đàm tại Nhà trắng hôm qua, ông Hollande đã xác nhận với tổng thống Obama quyết định của ông rút phần lớn lực lượng tác chiến của Pháp khỏi Afghanistan từ đây đến cuối năm, tức là sớm hơn hai năm so với lịch trình NATO ấn định.

Tuy nhiên, tổng thống Pháp bảo đảm là Paris sẽ tôn trọng cam kết với NATO và Afghanistan về việc huấn luyện cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Ông Hollande cũng tuyên bố là hiệp ước hợp tác Pháp-Afghanistan mà người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy đã ký với tổng thống Hamid Karzai đầu năm 2012 sẽ được phê chuẩn. Hôm qua, tổng thống Obama đã tỏ vẻ hài lòng về lập trường của Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.