Vào nội dung chính
HOA KỲ - LIBAN

Hoa Kỳ muốn một chính phủ Liban không bị ảnh hưởng của Syria

Sau vụ khủng bố ngay tại thủ đô Beyrouth, giết hại một lãnh đạo ngành an ninh Liban bị chế độ Damas căm ghét, ngành ngoại giao Mỹ vào hôm qua 23/10/2012 đã công khai kêu gọi người Liban thành lập một chính phủ mới không bị ảnh hưởng của Syria.

Hai gương mặt chính trị gia quá cố của  đối lập Liban hiện nay: Cựu thủ tướng (Phải) và và lãnh đạo tình báo tướng Wissam al-Hassan bị ám sát hôm 22/ 10/2012.
Hai gương mặt chính trị gia quá cố của đối lập Liban hiện nay: Cựu thủ tướng (Phải) và và lãnh đạo tình báo tướng Wissam al-Hassan bị ám sát hôm 22/ 10/2012. REUTERS/Jamal Saidi
Quảng cáo

Phát biểu với các nhà báo, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố : « Tình trạng bất ổn từ Syria lan tỏa ra khu vực đang đe dọa hơn bao giờ hết nền an ninh của Liban. Giờ đây, chính người Liban là phía phải chọn ra một chính phủ có năng lực kềm chế mối đe dọa này… Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của Tổng thống (Liban) Michel Sleimane và nhiều lãnh đạo cấp cao khác ở Liban trong việc xây dựng một chính phủ có thể hành động hữu hiệu và ban hành được những biện pháp thích hợp sau vụ khửng bố ngày 19/10 vừa qua ».

Khi được hỏi là phải chăng Hoa Kỳ ủng hộ việc thay đổi chính phủ tại Liban, bà Nuland trả lời : « Tổng thống Sleimane đã bắt đầu các cuộc thảo luận với tất cả các bên để thành lập một chính phủ mới và chúng tôi hỗ trợ quá trình này. ». Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm là Washington không muốn có một "khoảng trống chính trị" ở Liban.

Các tuyên bố của phía Mỹ vào hôm qua đã phù hợp với nhận định của bà Catherine Ashton, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu. Ghé thăm Beyrouth vào hôm qua, bà Ashton đã bày tỏ mối quan ngại về sự ổn định của Liban.

Xin nhắc lại là vụ khủng bố bằng xe có gài bom hôm thứ Sáu vừa qua đã giết chết Tướng Wissam al-Hassan, người đứng đầu bộ phận tình báo của cảnh sát Liban. Ông là người thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni, không được lòng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria, quốc gia đã áp đặt trong thực tế quyền bảo hộ trên láng giềng nhỏ bé trong gần 30 năm.

Đối với phe đối lập tại Liban, tác giả vụ khủng bố không ai khác hơn là chế độ Damas. Do đó, mọi người đang lo ngại nguy cơ xung đột bùng lên tại Liban giữa hai phe thân và chống Syria. Trước mắt, vụ này đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị, phe đối lập chống Syria đã đòi chính phủ Liban đương nhiệm từ chức. Chính phủ này hiện do Hezbollah - đảng Hồi giáo shi-ai thân Tổng thống Syria al-Assad - chi phối.

Vào hôm qua, Washington xác nhận việc cử một nhóm điều tra của Cơ quan Cảnh sát Liên Bang Mỹ FBI qua Liban cùng tham gia vào cuộc điều tra về vụ khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.