Vào nội dung chính
TÂY PHI

Tchad tuyên bố tiêu diệt thêm một thủ lĩnh Al-Qaida ở Mali

 Tiếp theo thông tin tiêu diệt Abou Zeid - một trong các thủ lĩnh Al-Qaida Bắc Phi - ngày thứ Sáu 01/03/2013, hôm qua 02/03 Tchad cho biết quân đội nước này, đang tham chiếm tại Mali, đã hạ sát được một thủ lĩnh Al-Qaida khác : Mokhtar Belmokhtar, còn có biệt danh là « người chột mắt ».

Mokhtar Belmokhtar, trong đoạn băng ghi hình phát ngày 21/01/ 2013.
Mokhtar Belmokhtar, trong đoạn băng ghi hình phát ngày 21/01/ 2013. Sahara Media via Reuters
Quảng cáo

Ngoại trưởng Anh Quốc William Hague nhận định trên BBC rằng, nếu tin này là xác thực, thì đây là « một đòn nặng nề giáng vào lực lượng khủng bố ». Mokhtar Belmokhtar chính là người đã chỉ huy cuộc tấn công bắt cóc con tin đẫm máu tại tổ hợp khí đốt In Amenas (Algeria) hồi tháng 1/2013.

Theo bộ tổng tham mưu quân đội Tchad, thì vào 12 giờ trưa hôm qua, giờ địa phương, « các lực lượng Tchad đã phá hủy hoàn toàn căn cứ chính của quân Hồi giáo cực đoan tại dãy núi Ifoghas, cụ thể là tại thung lũng Ametatai. (…) nhiều kẻ khủng bố đã bị thiệt mạng, trong đó có thủ lĩnh Mokhtar Belmokhtar ». Hiện tại, Pháp, Algeria và Mali chưa khẳng định thông tin về cái chết của Mokhtar Belmokhtar.

Sinh năm 1970, Mokhtar Belmokhtar là một trong những chiến binh Hồi giáo hiếm hoi đã từng tham gia chiến tranh chống lại quân đội Liên Xô tại Afghanistan, cuối những năm 1980. Chính tại đây, viên thủ lĩnh Al-Qaida này đã bị mất một mắt. Chuyên môn của Mokhtar Belmokhtar là tiến hành các vụ bắt cóc, đánh bom và phục kích.

Sau Afghanistan, Mokhtar Belmokhtar tiếp tục hoạt động tại Algeria trong lực lượng Hồi giáo vũ trang GIA. Năm 2003, nhân vật này đã tổ chức vụ bắt cóc hơn 30 con tin người Châu Âu tại Algeria. Trong gần 10 năm, Mokhtar Belmokhtar được coi là trụ cột của nhóm vũ trang Aqmi – tức tổ chức Al-Qaida tại Bắc Phi. Tuy nhiên, do các mâu thuẫn nội bộ với Abou Zeid, một thủ lĩnh khác, Belmokhtar đứng ra lập một nhóm riêng, mang tên « Những người ký tên bằng máu », kể từ vài tháng nay.

Ngày 16/01/2013, nhóm khủng bố của Belmokhtar đã tấn công vào tổ hợp khí đốt In Amenas (Algeria) bắt cóc hàng trăm con tin, ngay sau khi Pháp mở chiến dịch can thiệp quân sự để giải phóng miền bắc Mali khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Vụ bắt cóc con tin tại In Amenas đã kết thúc sau ba ngày với khoảng 60 người thiệt mạng, trong đó có gần 30 chiến binh Al-Qaida.

Cũng tại vùng núi Ifoghas, cực bắc Mali, một lính dù Pháp đã tử trận trong các đụng độ dữ dội với quân khủng bố. Đây chính là khu vực mà lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt giữ các con tin người Pháp và nơi diễn ra các trận đánh của quân đội Tchad chống lại quân khủng bố. Hạ sĩ Cédric Charenton, người lính vừa tử trận, là binh sĩ Pháp thứ ba thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch can thiệp tại Mali.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.