Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN

Thụy Điển tăng cường cảnh sát chống bạo động

Sau Paris năm 2005, Luân Đôn 2011, những cảnh tượng bạo loạn đường phố lại lan tới Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Từ 6 ngày qua, các nhóm thanh niên gốc nhập cư sống các khu phố bình dân ở ngoại ô Stckholm đã nổi loạn chống lại cảnh sát, đốt phá xe cộ, công trình công cộng.

Cảnh xe hơi bị đốt phá tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển (REUTERS /F. Sandberg)
Cảnh xe hơi bị đốt phá tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển (REUTERS /F. Sandberg)
Quảng cáo

Những cảnh bạo lực trên đường phố ngoại ô Stochkolm liên tiếp trong những ngày qua đã làm hỏng hình ảnh của một đất nước Thụy Điển thanh bình vốn được tiếng là cởi mở, bao dung và từng được coi là một mô hình xã hội thành công trong châu Âu.

Từ tối qua, 24/05/2013, lực lượng cảnh sát đã được tăng cường từ các tỉnh về thủ đô để khống chế các nhóm bạo động. Tình hình có vẻ đã dịu xuống với sự có mặt của lực lượng tăng viện nhưng các vụ bạo động lại có xu hướng chuyển sang các thành phố khác. Từ Stockholm, thông tín viên Jean Paul Pourron tường trình : 

Sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát tăng cường chắc hẳn sẽ làm dịu tình hình. Vẫn còn có những vụ đốt phá ở một vài vùng ngoại ô, một vài xe hơi bị đốt, nhưng hoàn toàn chưa thể gọi là một cuộc chiến tranh du kích trên đường phố như một số người muốn cho là như vậy.

Sự phản kháng đã bắt đầu lan ra thành phố Orebro, trung tâm của Vương quốc Thụy Điển (cách Stockholm 160 km). Tại đó, đã xảy ra một số vụ bạo lực khi một nhóm thanh niên đã đập phá một trường học, nhiều trung tâm thương mại và đốt nhiều xe hơi.

Tuy nhiên, những sự việc như vậy chỉ diễn ra lẻ tẻ, chưa thể coi là một cuộc nổi dậy có tổ chức. Động cơ nổi loạn của những thanh niên thuộc thế hệ thứ 2 của người nhập cư vào Thụy Điển này cũng không rõ ràng, mang sắc thái côn đồ nhiều hơn là đòi hỏi yêu sách chính trị.

Họ muốn có một « Mùa xuân Stockholm » để làm sao được nhìn nhận đến trên các vấn đề như quy chế cho người nhập cư, cho dù nhưng đa số trong họ đã nhập quốc tịch Thụy Điển. Họ nói đến những bất công xã hội, bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, bị thất nghiệp, phải chịu đựng sự kỳ thị chủng tộc. Tóm lại là họ muốn giải quyết vấn đề này với cảnh sát.

Được hưởng lợi nhất trong sự hỗn loạn này đó là đảng Dân chủ Thụy Điển có tư tưởng tộc chủ nghĩa và bài ngoại. Từ năm 2010 đã có mặt trong Quốc hội Thụy Điển, đảng này dự tính sẽ giành thêm thắng lợi nữa trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014 sắp tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.