Vào nội dung chính
AI CẬP - CHÍNH TRỊ

Tư pháp Ai Cập ra lệnh tạm giam Tổng thống bị lật đổ Morsi

Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi đã bị tống giam 15 ngày kể từ hôm nay. Ông Morsi hiện đang bị quân đội quản thúc tại một nơi bí mật kể từ đầu tháng 7, lại bị tư pháp nghi ngờ đồng lõa với tổ chức Hồi giáo võ trang Palestine, Hamas.

Phe Huynh Đệ Hồi Giáo biểu tình đòi trả tự do cho ông Mohamed Morsi, ngày 19/07/2013 tại Cairo, Ai Cập
Phe Huynh Đệ Hồi Giáo biểu tình đòi trả tự do cho ông Mohamed Morsi, ngày 19/07/2013 tại Cairo, Ai Cập REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Mena, ông Mohamed Morsi đã bị bắt giam 15 ngày theo lệnh của tòa án. Ông bị nghi ngờ có dính líu vào một vụ tấn công cảnh sát và phá nhà tù hồi đầu năm 2011, thời tướng Hosni Mubarak cầm quyền.

Là thành viên lãnh đạo phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo, ông Morsi đang lãnh án tù thì được giải thoát trong một vụ tấn công cứu trăm tù nhân.

Theo hãng tin Maan của Palestine và đài truyền hình Ả Rập Al-Arabiya thì tổ chức võ trang Hamas của Palestine có liên can đến vụ hoạt động vũ lực tại Ai Cập. Hamas đã bao che, trợ giúp cho nhiều thành viên Huynh Đệ Hồi Giáo Ai Cập chạy sang dải Gaza lánh nạn.

Tổng thống Morsi bị lật đổ ngày 3/7/2013. Báo chí Ai Cập đối lập với cựu Tổng thống Morsi qui buộc tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo liên kết với Hồi giáo quá khích tại Palestine để khuynh đảo Ai Cập.

Phát ngôn viên Huynh Đệ Hồi Giáo lên án quyết định của tòa án Ai Cập và cho đây là hành động « trả thù » của chế độ cũ.

Từ khi phong trào « Mùa xuân Ẩ Rập » bùng lên tại Ai Cập cách nay hai năm, hai Tổng thống Ai Cập, chế độ cũ cũng như chế độ mới, kẻ trước người sau đã theo nhau vào nhà tù.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.