Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập tuyên bố trung gian hòa giải quốc tế thất bại

Theo Reuters, hôm qua, 08/08/2013, chính quyền Cairo tuyên bố các trung gian quốc tế tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ai Cập hiện nay đã thất bại và cảnh báo phong trào Huynh đệ Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về các hệ quả của thất bại này. Trong khi đó, sau các nỗ lực không thành công, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu ra thông cáo cảnh báo Ai Cập đang lâm vào « một ngõ cụt nguy hiểm ».

Phe Huynh đệ Hồi giáo trương ảnh tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vừa bị lật đổ trên bức tường chắn bằng bao cát tại quảng trường Rab'a al- Adawiya.
Phe Huynh đệ Hồi giáo trương ảnh tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vừa bị lật đổ trên bức tường chắn bằng bao cát tại quảng trường Rab'a al- Adawiya. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Trong một thông điệp nhân dịp hội Aid el-Fitr, khép lại tháng chay Ramadan, quyền tổng thống Ai Cập Adli Mansour thừa nhận rằng Ai Cập kể từ giờ lâm vào một tình trạng đặc biệt khó khăn. Cụ thể là các cuộc biểu tình huy động rất đông đảo người ủng hộ cựu tổng thống Morsi vẫn tiếp diễn. Về phần mình, chính quyền khẳng định sẵn sàng dùng sức mạnh để giải tán những người ủng hộ Morsi, khiến công luận lo ngại sẽ có một cuộc tắm máu mới, sau khi các nỗ lực hòa giải quốc tế thất bại.

Cho đến nay, cảnh sát Ai Cập, theo lệnh của chính phủ, đã không giải tán hàng nghìn người thân Morsi, tập hợp tại các quảng trường Rabaa al-Adawiya và Nahda ở thủ đô Cairo, vì lý do « tôn trọng tháng thiêng Ramadan », vừa kết thúc vào tối qua. Hội lễ Aid el-Fitr đánh dấu tháng chay kết thúc, bắt đầu vào hôm nay và kéo dài đến chủ nhật. Thủ tướng Beblawi cảnh báo chính phủ sẽ không xem xét lại quyết định giải tán các cuộc biểu tình. Đáp lại đòi hỏi của chính phủ, phong trào thân Morsi một lần nữa khẳng định họ sẽ tiếp tục biểu dương lực lượng cho đến khi nào cựu tổng thống bị lật đổ trở lại chức vụ của ông, được bầu lên qua con đường dân chủ. Kể từ hơn một tháng này, nhiều đụng độ đẫm máu đã xẩy ra, khiến hơn 250 người thiệt mạng, chủ yếu trong hàng ngũ những người thân ông Morsi.

Từ mươi ngày lại đây, nhiều nỗ lực quốc tế dồn dập diễn ra, để một mặt, khuyến cáo chính quyền kiên nhẫn, mặt khác, thuyết phục phe Huynh đệ Hồi giáo, vốn là lực lượng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 11/2012, thôi biểu tình và tham gia vào quá trình chuyển hóa dân chủ.

Tuy nhiên, các nỗ lực môi giới hòa giải của quốc tế, đặc biệt của Hoa Kỳ và Châu Âu không đạt kết quả. Trong một thông cáo chung hôm qua, ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đứng đầu ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton mô tả « tình hình hiện nay (tại Ai Cập) rất mong manh ». Tình thế hiện nay « tự thân nó không chỉ là nguy cơ sẽ có nhiều bạo lực hơn và phân hóa sâu sắc hơn trong nội bộ xã hội Ai Cập, mà còn cản trở sự phục hồi của nền kinh tế, một nhân tố hết sức căn bản cho thành công của tiến trình chuyển đổi tại Ai Cập ».

Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ nói đến « một ngõ cụt nguy hiểm » tại Ai Cập, sau khi các môi giới thất bại. Liên hiệp châu Âu và Mỹ cảnh báo chính quyền Ai Cập về « trách nhiệm đặc biệt (của họ) trong việc bảo đảm an toàn và sự thịnh vượng của mọi công dân ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.