Vào nội dung chính
AI CẬP

Quân đội Ai Cập: "không lùi bước" trước bạo lực

Sau những vụ bạo lực trong năm ngày qua làm gần 800 người thiệt mạng, chỉ huy quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al Sissi tuyên bố là Ai Cập « sẽ không nhượng bộ » trước các hành động bạo lực của những phần tử khủng bố. Hôm qua, 18/08/2013, tại Cairo, phát biểu trước hàng trăm sĩ quan quân đội và cảnh sát, người hùng mới của Ai Cập, chỉ huy quân đội đầy thế lực, tướng al Sissi đã khẳng định là sẽ có những đáp trả mạnh mẽ hơn trước việc các phần tử Hồi giáo đã lựa chọn bạo lực.

Cảnh sát thẳng tay giải tán đám đông làm thiệt mạng gần 800 người tính từ ngày 14/08.
Cảnh sát thẳng tay giải tán đám đông làm thiệt mạng gần 800 người tính từ ngày 14/08. REUTERS/Muhammad Hamed
Quảng cáo

Đây là lần đầu tiên, tướng al Sissi lên tiếng kể từ sau vụ trấn áp những người biểu tình, hôm thứ Tư, 14/08, làm khoảng 600 người thiệt mạng. Tuyên bố cứng rắn trên đây cho thấy dường như lãnh đạo quân đội Ai Cập không quan tâm đến những phản ứng của các nước phương Tây về các vụ trấn áp đẫm máu.

Từ thủ đô Ai Cập, thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình :

« Những ai nghĩ rằng bạo lực sẽ làm cho Nhà nước và người dân Ai Cập phải lùi bước, đã nhầm. Tướng Sissi đã tuyên bố như vậy trong một cuộc họp chung giữa các sĩ quan cao cấp của quân đội và cảnh sát, ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng, người hùng của Ai Cập khẳng định : Chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn việc phá hoại đất nước. Tướng Sissi đã sử dụng các ngôn từ quân sự để miêu tả tình hình và nói đến việc « bảo đảm an ninh mặt trận bên trong ». Ông cũng bác bỏ việc quân đội can thiệp để nắm quyền và cho rằng « Vinh dự được bảo vệ ý nguyện của người dân còn cao quý hơn là quyền lực. Đối với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, tướng Sissi khẳng định « Ai Cập đủ rộng lớn có chỗ cho tất cả mọi người với điều kiện là phải hiểu rằng nhân dân là nguồn gốc duy nhất tạo ra tính chính đáng, nhân dân có thể trao hoặc rút bỏ tính chính đáng theo ý muốn của mình.

Đây là tuyên bố nhằm trấn an dân chúng và động viên tinh thần binh sĩ, đến từ một vị tướng mà giờ đây một số người coi như một vị cứu tinh dân tộc ».

Trong một động thái nhằm làm dịu tình hình, ở thủ đô Cairo, chính phủ Ai Cập đã ra lệnh giải tán các « ủy ban nhân dân ». Đây là những tổ chức do các dân quân trẻ có vũ trang lập ra, tấn công vào tất cả những ai bị coi là phần tử Hồi giáo và các nhà báo nước ngoài vốn bị tố cáo là ủng hộ phe thân Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Sau khi để cho các « ủy ban nhân dân » này hoành hành trong nhiều ngày, hôm qua, chính phủ Ai Cập mới lên tiếng cáo buộc các tổ chức này là « bất hợp pháp ».

Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Ai Cập thông báo là 36 phạm nhân, tất cả là thành viên tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, đã chết ngạt do lựu đạn cay, trên một chiếc xe tải, khi những người này tìm cách trốn chạy.

Về phản ứng của quốc tế, hôm nay, đại sứ của 28 thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles thảo luận về tình hình Ai Cập, chuẩn bị cho cuộc họp của các Ngoại trưởng. Hôm qua, các lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo chính phủ Ai Cập là Liên hiệp châu Âu có thể xem xét lại quan hệ với nước này, nếu bạo lực tiếp diễn. Châu Âu cho rằng việc tái lập trật tự và ổn định đất nước là trách nhiệm của chính phủ và quân đội Ai Cập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.